Phấn đấu hoàn thành khai thông, nạo vét sông Cổ Cò ở phần đất Đà Nẵng trong năm 2020

Ngày 24-12, Tổ Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP, Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP và Phan Thị Tuyết Nhung đã tiếp xúc cử tri (TXCT) Q. Ngũ Hành Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 24-12, Tổ Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP, Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP và Phan Thị Tuyết Nhung đã tiếp xúc cử tri (TXCT) Q. Ngũ Hành Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi TXCT.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi TXCT.

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri Q. Ngũ Hành Sơn chủ yếu tập trung phản ảnh những vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội, giải tỏa đền bù, ô nhiễm môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, vấn đề nguồn nước, hệ thống nước thải. Ngoài ra, các cử tri cũng quan tâm dự án nạo vét sông Cổ Cò; triển khai Làng Đại học Đà Nẵng, Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn... Cử tri Hoàng Đình Cảnh (P. Mỹ An) cho rằng, chủ trương của TP về xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải ven biển rất phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức triển khai thi công đang có vấn đề. Các đơn vị làm một cách nham nhở trên rất nhiều tuyến đường, mỗi đoạn đường đào lên làm khoảng 20 - 30m rồi dừng lại, để đấy và tiếp tục đi đào chỗ khác. Cử tri Hoàng Đình Cảnh nhấn mạnh: Việc thi công như thế này đang gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân, mất an toàn giao thông. Tôi đề nghị HĐND TP cần giám sát việc thi công dự án này và chỉ đạo làm đường nào dứt điểm đường đó, không được làm theo kiểu chưa xong chỗ này đã chạy qua chỗ khác để xí phần...

Giải trình tại buổi TXCT, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn tiếp thu và ghi nhận các kiến nghị, đồng thời giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của quận. Bà Nguyễn Thị Anh Thi cũng kiến nghị, BQL các dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ các dự án mà Ban này đang triển khai trên địa bàn quận, nhất là dự án xây dựng tuyến cống thu gom nước thải, tuyến ống truyền tải mạng cấp 1, 2 và trạm bơm nước thải khu vực Mỹ Khê - Mỹ An đang gây nhiều bức xúc cho cử tri. Bà Thi nhấn mạnh: "Hiện trên địa bàn hai phường Mỹ An và Khuê Mỹ, việc thi công hệ thống thu gom nước thải đang gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là về an toàn giao thông. Chúng tôi kiến nghị BQL các dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ và tổ chức thi công thế nào đó cho gọn gàng hơn, chứ như hiện nay thì ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của người dân và du khách".

Phát biểu tại buổi TXCT, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các ngành chức năng liên quan, cần khẩn trương kiểm tra, nghiên cứu những vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến vấn đề ngành mình, phải sớm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm. Ông Lê Trung Chinh cho rằng, trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có rất nhiều dự án đang chậm triển khai do nhiều nguyên nhân. Trong thời gian đến, thành phố sẽ tiến hành rà soát hết tất cả các dự án (khoảng 1.500 dự án) để có phương án tiếp tục hay không tiếp tục triển khai. Đối với những dự án không tiếp tục triển khai sẽ có những cơ chế chính sách và những giải pháp cụ thể để đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng giải tỏa. Song song đó, thành phố cũng sẽ tiến hành rà soát đất nông nghiệp không sản xuất được, đất rẻo để có hướng xử lý dứt điểm; tập trung xử lý các vấn đề về môi trường, quản lý đô thị, quản lý người nước ngoài, các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy; tập trung phát triển kinh tế đêm, ưu tiên kinh phí để đầu tư y tế, văn hóa, giáo dục...

Ông Lê Trung Chinh cho rằng, trong những năm gần đây, dự án xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng đã có những chuyển biến về thủ tục đầu tư và nguồn lực triển khai thực hiện. Hiện nay TP Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai thực hiện. Năm 2020, Chính phủ cấp kinh phí bố trí 500 tỷ đồng tiền giải tỏa đền bù. UBND TP đang tích cực phối hợp với Đại học Đà Nẵng trình các hồ sơ. Theo đó, cố gắng trong năm 2020 phải giải tỏa đền bù một số phần và xây dựng các khu tái định cư. Riêng dự án Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn, thành phố đang tích cực tham mưu Chính phủ phê duyệt quy hoạch làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Dự kiến trong tuần tới, thành phố sẽ làm việc với các bộ, ban ngành liên quan đến dự án Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn. Liên quan đến việc khơi thông sông Cổ Cò, hiện nay các thủ tục hồ sơ đã được trình và dự kiến sẽ bố trí kinh phí trong năm 2020. Thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành khai thông, nạo vét sông Cổ Cò ở phần đất của Đà Nẵng trong năm 2020...

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_218124_phan-dau-hoan-thanh-khai-thong-nao-vet-song-co-co-o-phan-dat-da-nang-trong-nam-2020.aspx