Phấn đấu đưa Cụm thi đua số 1 Bộ Công an là cụm nổi trội nhất

Ngày 8-4-2021, tại Công an TPHCM, Cụm thi đua số 1 – Bộ Công an (gồm: Công an TPHCM, Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Đà Nẵng, Công an TP.Hải Phòng và Công an TP.Cần Thơ) ký giao ước thi đua 'Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2021'. Năm nay Cụm thi đua số 1 do Công an TP.HCM làm Cụm trưởng.

Tham dự lễ ký kết có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03); lãnh đạo Công an 5 thành phố và chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an 5 thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo dự thảo giao ước thi đua. Theo đó, năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen; trong nước các vấn đề về tham nhũng lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” vẫn còn diễn biến phức tạp...

Lãnh đạo Công an 5 thành phố thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao tại lễ ký kết

Lãnh đạo Công an 5 thành phố thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao tại lễ ký kết

Đặc biệt năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; là năm Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đồng thời, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030….

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu hội nghị

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, đồng thời tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, căn cứ vào chương trình, chỉ tiêu công tác năm 2021; 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1- Bộ Công an đã ký giao ước thi đua với những nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao hơn nữa về nhận thức, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời động viên CBCS hăng hái thi đua, ra sức lập công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Vì ANTQ” trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2021 và tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác, nhất là cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Toàn cảnh hội nghị

Nội dung và chỉ tiêu thi đua phải bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trong năm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn, các hội nghị quốc tế được tổ chức trên địa bàn. Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng…; ngăn chặn âm mưu khủng bố, phá hoại; giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để trở thành điểm nóng gây rối ANTT, đặc biệt là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo để tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng… hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện.

Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm về ma túy, về quản lý kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội (số vụ phạm pháp hình sự); tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt trên 75%; tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng đạt trên 60% trở lên.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, phấn đấu 100% tin báo tố giác được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%....

Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó giám đốc Công an TPHCM - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua nhấn mạnh: “Cùng với việc thảo luận giữa các đơn vị, hội nghị ký kết giao ước thi đua năm nay giữa các đơn vị nhằm chia sẻ những cách làm hay, những phương pháp hiệu quả trong công tác để đưa Cụm thi đua số 1 là cụm nổi trội nhất của Bộ Công an. Điều này cũng cho thấy sự đoàn kết, phối hợp tốt của các thành viên trong cụm để các cấp ủy, chính quyền các thành phố tự hào về lực lượng Công an của 5 thành phố”.

Lê Bình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/phan-dau-dua-cum-thi-dua-so-1-bo-cong-an-la-cum-noi-troi-nhat_110198.html