Phấn đấu đưa Ba Chẽ thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp, dược liệu của Quảng Ninh

Chiều 7/8, UBND tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ.

Tại buổi lễ, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ cho ông Đỗ Khánh Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Khiếu Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Đỗ Khánh Tùng, tân Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo địa phương đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn nâng cao đời sống kinh tế xã hội của người dân, đặc biệt là phát huy lợi thế tự nhiên để đưa Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh.

Ông Đỗ Khánh Tùng nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Đỗ Khánh Tùng nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) nhiệm kỳ 2016-2021

Ba Chẽ là huyện có diện tích đất trồng cây lâm nghiệp đứng thứ 2 tỉnh Quảng Ninh nhưng đời sống cộng đồng 10 dân tộc thiểu số trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì vậy, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/phan-dau-dua-ba-che-thanh-trung-tam-kinh-te-lam-nghiep-duoc-lieu-cua-quang-ninh-1080517.vov