Trên toàn tuyến Tiên Yên - Móng Cái, các nhà thầu chia thành 48 mũi thực hiện thi công đồng loạt, liên tục các hạng mục đào đắp nền đường, xử lý nền đất yếu.
Song song với quá trình thi công nền đường, các cống ngang cũng được triển khai đồng loạt.
Đến nay, hạng mục thi công đường đã thông tuyến 19/63,2km, thi công lớp đất đắp K95 được hơn 17km.
Đối với 6 gói thầu cầu thi công tổng số 24 cầu trên toàn tuyến, nhà thầu đã bắt đầu lắp dựng trạm trộn bê tông, thi công bệ đúc dầm, làm thép đổ bê tông tại các mố.
Trên công trường có khoảng 400 phương tiện, máy móc với công nghệ thi công hiện đại nhất hiện nay, cùng hơn 1.000 cán bộ, công nhân và 3 phòng thí nghiệm hiện trường.
Đối với các đoạn mới được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã tiến hành cào bóc thực bì, triển khai thi công nền với quyết tâm thông toàn tuyến, cơ bản hoàn thành lớp đất đắp K95 vào tháng 12/2020.
Đỗ Phương