Cử Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Q.8

Sáng nay, 25-5, tại Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp của Ban Thường trực định kỳ thảo luận, quyết định một số Phật sự quan trọng.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp của Ban Thường trực BTS

Theo đó, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS đã báo cáo trình Ban Thường trực về an cư kiết hạ, lễ tác pháp tại Việt Nam Quốc Tự, nhân sự dự kiến của Ban Chỉ đạo 3 cơ sở tự viện trực thuộc BTS Phật giáo TP.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến chư tôn đức Ban Thường trực, thống nhất lễ tác pháp an cư chung cho tất cả thành viên BTS Phật giáo TP, thường trực các ban chuyên môn và BTS GHPGVN 24 quận huyện vào lúc 6 giờ, ngày 14-4 ÂL (nhuần) tại Việt Nam Quốc Tự. Việc bố-tát của chư Tăng sẽ được thực hiện 2 kỳ hằng tháng trong mùa An cư, sau đó sẽ triển khai các hoạt động Phật sự trong phiên họp mở rộng của BTS.

Đối với Đại giới đàn Huệ Hưng, dự kiến ngày 16-8 ÂL sẽ khảo hạch giới tử; ngày 26, 27, 28, 29-8 ÂL sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc, đăng đàn truyền giới cho các giới tử đã đạt qua kỳ khảo hạch.

Ban Thường trực cũng đã thống nhất lễ khai mạc, tán đàn hoàn tạ Đại giới đàn Huệ Hưng sẽ được tổ chức với sự tham dự toàn thể tại Việt Nam Quốc Tự. Với truyền thống Bắc tông, các đàn Sa-di, Tỳ-kheo thực hiện tại Việt Nam Quốc Tự; Sa-di-ni, Thức-xoa và Tỳ-kheo-ni thực hiện tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh); các đàn giới biệt truyền thực hiện theo trú xứ biệt truyền hệ phái.

Dịp này, Ban Thường trực cũng lắng nghe trình và thống nhất về Ban Chỉ đạo đối với 3 cơ sở tự viện trực thuộc sự quản lý của BTS nhằm sâu sát chỉ đạo mọi hoạt động theo chủ trương của BTS, Ban Thường trực đã phân công danh sách cụ thể như sau:

Ban Chỉ đạo cơ sở Việt Nam Quốc Tự (Q.10) do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng làm Trưởng ban; các Phó ban là HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Lệ Trang; TT.ThíchThiện Quý làm Thư ký. Ban Chỉ đạo chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) gồm 4 vị: Trưởng ban: HT.ThíchThiện Đức; 2 Phó ban: HT.Thích Huệ Văn, TT.Thích Thanh Phong; ĐĐ.ThíchTrung Nguyện, Thư ký. Ban Chỉ đạo chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, H.Bình Chánh) gồm 3 vị: Trưởngban: HT.Thích Minh Thông; Phó ban: HT.Thích Nhựt Ấn; TT.Thích Quang Thạnh,Thư ký.

Ban Chỉ đạo có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của BTS. Tất cả hoạt động của 3 cơ sở này đều được báo cáo, cập nhật chỉ đạo của tập thể BTS qua đại diện là Ban Thường trực BTS.

Đối với BTS GHPGVN Q.8, sau khi HT.Thích Thiện Tài, Trưởng BTS viên tịch, Ban Thường trực đã hiệp thương, đồng thuận cử TT.Thích Huệ Công, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP, Phó Trưởng BTS Phật giáo Q.8 đảm nhiệm Quyền Trưởng BTS Q.8 cho đến khi có sự suy cử mới theo quy định.

Báo cáo từ các ban chuyên môn, HT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp đã trình cơ cấu Ban Giảng huấn các trường hạ trong mùa An cư sắp tới. TT.Thích Tâm Hải thông tin về quy hoạch báo chí và một số vấn đề liên quan tới Phật giáo cần quan tâm. Theo đó, Thượng tọa cũng cho biết từ 28 cơ quan báo chí tại TP.HCM được sắp xếp lại thành 7 cơ quan báo (trong đó có Báo Giác Ngộ); 10 tạp chí; 1 đài truyền hình, 1 đài phát thanh. Nhiều cơ quan báo chí đã được chuyển đổi cơ quan chủ quản. Riêng báo Giác Ngộ vẫn thuộc sự chủ quản của BTS GHPGVN TP.HCM.

HT.Thích Hiển Đức, Phó Thường trực Ban Pháp chế đã trình Ban Thường trực về đơn thư tố cáo của các nhóm Phật tử tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội liên quan đến các nội dung thuyết giảng của TT.Thích Nhật Từ.

Liên quan vấn đề này, sau khi nghe TT.Thích Nhật Từ giải trình, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã giao Ban Pháp chế kiểm tra tính xác thực về những vấn đề mà đơn thư nêu, khi có chứng cứ cụ thể, Trưởng lão Hòa thượng sẽ trực tiếp xử lý trong một phiên họp khác.

Hình ảnh buổi họp Ban Thường trực BTS vào sáng nay, 25-5:

TT.Thích Thiện Quý báo cáo các Phật sự của BTS Phật giáo TP

HT.Thích Nhật Hỷ trình các hoạt động của Ban Hoằng pháp

TT.Thích Tâm Hải báo cáo liên quan với lĩnh vực báo chí, Thông tin - Truyền thông

HT.Thích Hiển Đức trình các vấn đề liên quan đến Pháp chế

TT.Thích Nhật Từ giải trình về vấn đề liên quan đến thư tố cáo của nhóm Phật tử

Chư tôn đức đã thống nhất nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự buổi họp Ban Thường trực

TT.Thích Huệ Công được phân công đảm nhiệm Quyền Trưởng BTS Phật giáo Q.8

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực BTS vào sáng nay, 25-5

H.Diệu

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/2020/05/25/1a4493/