'Phân công người giàu giúp người nghèo, vùng giàu giúp vùng nghèo'

Tại hội thảo, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương đã chỉ ra những nguyên nhân nghèo bền vững tại các vùng miền núi, đồng thời gợi mở những phương án thoát nghèo.

"Các vùng miền núi là lõi nghèo của cả nước"

Sáng 22/12, tại thị trấn huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Hội đồng Dân tộc - Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đã tổ chức hội thảo "Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh".

Dự hội nghị có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Bà Tòng Thị Phóng khẳng định, hội thảo là sự thể hiện quan tâm đặc biệt với đồng bào dân tộc, sự phát triển của miền núi, dân tộc thiểu số, biên giới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chỉ đạo, 3 tỉnh cần chủ động phối hợp với các cơ quan ở Trung ương, các bộ, ban, ngành trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, thiết thực chăm lo cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) miền núi.

Bà Phóng cũng đề nghị, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới cần chú ý đến các dân tộc còn rất ít người, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ là người DTTS…

Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội

Tại hội nghị, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội cho rằng, so với mặt bằng chung, vùng DTTS và miền núi hiện vẫn còn tồn tại 5 nhất, đó là "điều kiện tự nhiên khó khăn nhất, kinh tế xã hội phát triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất".

Do đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 88/2019/QH14 về Đề án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo ông Thành, thông qua nghị quyết, Quốc hội đặt ra những mục tiêu và kỳ vọng đổi mới về lượng và chất đối với công cuộc phát triển kinh tế - hội vùng DTTS và miền núi, trong đó, đặc biệt đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước…

"Phân công người giàu giúp người nghèo..."

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Nguyễn Lâm Thành cũng nêu ra 8 giải pháp gồm: Xây dựng 10 dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; ban hành tiêu chí phân định vùng DTTS theo trình độ phát triển nhằm xác định đối tượng cần ưu tiên đầu tư.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho miền núi; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban dân tộc, đề xuất tham gia hoạch định chính sách đầu tư liên quan đến DTTS.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung

Bên cạnh đó, phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS; mở rộng chính sách tín dụng theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất để tạo sinh kế cho đồng bào.

Nói về nguyên nhân các vùng miền núi vẫn là "lõi nghèo của cả nước", ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, bên cạnh khó khăn về địa lý, các hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội dành cho vùng DTTS miền núi chưa thực sự đồng bộ, cơ chế thực thi chính sách còn thiếu đột phá, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ.

"Một số chính sách ban hành chưa tính đến việc tạo động lực cho người dân chủ động vươn lên thoát nghèo, thiếu những cơ chế, chính sách khuyến khích làm giàu cho những người biết làm ăn, tạo ra thu nhập. Hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội dành cho vùng đồng bào thời gian qua cũng chưa quan tâm đến sự công bằng đối với mọi đối tượng, chẳng hạn như người Kinh và người DTTS sống cùng địa bàn", ông Lợi chỉ ra.

Nói thêm về giải pháp giảm nghèo, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đặt ra nhiệm vụ triển khai thời gian tới, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, quy hoạch về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm.

Đồng thời, cần quan tâm đầu tư hạ tầng cứng như giao thông, hạ tầng, nhưng quan trọng hơn là đầu tư hạ tầng mềm chính là dân khí, dân trí, dân sinh.

"Không tăng trưởng kinh tế không thể thoát nghèo bền vững, cần làm công tác phân công người giàu giúp người nghèo, vùng giàu giúp vùng nghèo, cam kết nhau bằng mọi giá thoát nghèo", Bộ trưởng đề xuất.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/phan-cong-nguoi-giau-giup-nguoi-ngheo-vung-giau-giup-vung-ngheo-305556.htm