Phân chia 1.764 tỷ đồng 'bốc hơi' trong tài khoản bà Thảo: Không chứng minh được là tài sản riêng nên vẫn phải chia đôi

Theo phán xét của HĐXX, về 1.764 tỷ đồng đứng tên bà Thảo tại các ngân hàng vào các năm 2015-2016, vì không chứng minh là tài sản riêng nên đều thuộc tài sản chung và chia đôi.

Chiều nay, phiên xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cafe Trung Nguyên đã có phán quyết cuối cùng về vấn đề phân chia tài sản. Theo đó, tòa thống nhất tỷ lệ chia ông vũ 6 phần, bà Thảo 4 phần.

Theo Luật hôn nhân gia đình công nhận thuận tình ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo: “Giao ông Vũ tất cả cổ phần của Tập đoàn Trung Nguyên; giao bà Thảo nuôi con chung và được trợ cấp 10 tỷ/ năm; giao ông Vũ sở hữu bất động sản trị giá 350 tỷ. Riêng bà Thảo tiền, vàng, bất động sản đang quản lý, quyền sử dụng đất và gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ; tài sản quy ra tiền tương đương hơn 1.764 tỷ. Và ông Vũ có trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch 1.200 tỷ cho bà Thảo”.

Về số tiền 1.764 tỷ đồng đứng tên bà Thảo tại các ngân hàng vào các năm 2015-2016, vì không chứng minh là tài sản riêng nên đều thuộc tài sản chung. Hội đồng xét xử yêu cầu số tiền đó đều phải được chia đôi cho mỗi bên một nửa.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

“Với số tiền 1764 tỷ trong tài khoản đứng tên bà Thảo, vì hai bên không có chứng cứ nào là tài sản riêng, nên HĐXX cho rằng đó là tài sản chung và yêu cầu chia đôi khối tài sản đó. Do đó bà thảo chịu trách nhiệm với số tiền đó.

Bà Thảo đã được tính lãi trong nhiều năm từ 2015, tuy nhiên ông Vũ yêu cầu không tính đến chuyện tiền lãi đó, nên bà Thảo vẫn xem như là có lợi. chia tính lãi. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ được toàn bộ số tiền trong tài khoản là 1.764 tỷ, còn ông Vũ sẽ sở hữu cổ phần tại công ty là 5.600 tỷ. Tổng tài sản chung là hơn 7.000 tỷ đồng trừ bất động sản…” - HĐXX cho biết.

Tòa cho biết vì bà Thảo bận chăm sóc con cái và thường xuyên ở nước ngoài, việc điều hành Trung Nguyên chủ yếu vẫn là ông vũ đảm nhận nên chủ trương ông Vũ sẽ nắm giữ quyền điều hành Trung Nguyên. Bà Thảo sẽ được thanh toán bằng tiền mặt về cổ phần bà nắm giữ để đảm bảo cho sự phát triển cho của Trung Nguyên.

Bà Thảo được chia tỉ lệ 4:6 so với ông Vũ,

Mặt khác, bà Thảo là người sáng lập và điều hành thương hiệu Kinh Coffe. Bị đơn cho rằng, việc này gây cản trở, trực tiếp cạnh tranh với Trung Nguyên là có căn cứ. Tuy nhiên tòa cũng nhận thấy bà Thảo là nữ doanh nhân giỏi, thành lập công ty ở nước ngoài phát triển tốt. Tòa ghi nhận đóng góp của bà Thảo nhưng về những tranh chấp ở công ty tại Singapore sẽ được thụ lý và giải quyết trong phiên tòa khác.

Huy Hậu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/phan-quyet-vu-ly-hon-vo-chong-vua-cafe-trung-nguyen-1-764-ty-dung-ten-ba-le-hoang-diep-thao-4851045.html