Phản cảm

Giữa lúc kinh tế đất nước suy sụp, với mức lạm phát 785%, một loạt quan chức Chính phủ Zimbabwe không hiểu sao vẫn được trang bị các loại xe sang đời mới, kể cả những thương hiệu xa xỉ như Range Rover cỡ mấy chục nghìn đô mỗi chiếc. Vụ việc vỡ lở sau khi trước Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Zimbabwe và người đứng đầu cơ quan y tế quốc gia lần lượt thừa nhận, các quan chức dưới quyền mình đã được cấp những chiếc xe đắt đỏ mua bằng tiền ngân sách này.

Những ý kiến chỉ trích cho rằng, chính quyền đương nhiệm dùng những chiếc xe sang làm “món quà” mua chuộc sự trung thành của các quan chức cấp cao và phe nhóm khác nhau. Nhưng điều đáng nói hơn là vụ việc đã gây phản cảm vì một quốc gia nghèo đói như Zimbabwe lại chi hàng triệu USD để mua xe công, trong khi nhiều người dân nước này đang phải đối mặt với nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng. Đó là chưa kể khoảng 4,3 triệu người dân sống tại khu vực nông thôn của Zimbabwe đang cần trợ giúp khẩn cấp. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, ngành y tế nước này đang trong tình trạng “tay không” chống dịch vì nhân viên y tế lương không đủ sống do lạm phát cao. Họ phải làm việc trong điều kiện không bảo đảm, thiếu thiết bị bảo hộ… Hàng nghìn bác sĩ và y tá Zimbabwe đang tham gia cuộc đình công phản đối tình trạng này.

Chính phủ Zimbabwe cũng đang chịu áp lực lớn sau vụ việc vung tiền không đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng dù là "việc đã rồi" thì sai là phải sửa. Trên thế giới đã có một số chính phủ cắt giảm lương quan chức để chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch, hay nguyên thủ quốc gia làm gương giảm lương của mình để các quan chức chính phủ làm theo, và dành tiền đó động viên những người trên tuyến đầu chống dịch… Đây là những việc làm ý nghĩa, và đáng mừng là đang được nhân lên ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu làm được như vậy thì Chính phủ Zimbabwe sẽ có cơ hội "gỡ điểm" để phục hồi uy tín trong con mắt người dân.

MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/phan-cam-626444