Phân bố xây dựng bệnh viện hợp lý hơn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã chỉ đạo ngành y tế thành phố phải tổ chức, sắp xếp lại y tế cơ sở hợp lý, tránh tập trung quá nhiều bệnh viện tại một nơi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã chỉ đạo ngành y tế thành phố phải tổ chức, sắp xếp lại y tế cơ sở hợp lý, tránh tập trung quá nhiều bệnh viện tại một nơi.

Cụ thể, quận 5 chỉ có 600 ha đất nhưng có đến 12 bệnh viện của T.Ư và thành phố; còn quận 2 dù có đến 5.000 ha đất, 200 nghìn đến 300 nghìn dân, tương lai là 700 nghìn dân nhưng rất ít bệnh viện. Ðồng chí Tất Thành Cang cho biết, phía đông thành phố trong quy hoạch phát triển sẽ có cụm y tế kỹ thuật cao phục vụ người dân thành phố, cả nước và nước ngoài, phải làm sao vùng càng xa trung tâm y tế càng phải tốt để khi cần, người bệnh không phải đi xa và giảm tải cho tuyến trên.

Tri ân các nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày 15-11, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung thay mặt lãnh đạo thành phố đã đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng Nhà giáo ưu tú, PGS, TS Cao Minh Thì, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) thành phố và PGS, TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Thứ trưởng GD và ÐT, nguyên Giám đốc Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi chúc mừng, đồng chí Võ Thị Dung bày tỏ tri ân đối với những đóng góp của Nhà giáo ưu tú Cao Minh Thì và PGS, TS Nguyễn Tấn Phát trong công tác quản lý giáo dục, đồng thời, mong muốn các thầy tiếp tục có nhiều đóng góp cho ngành GD và ÐT cũng như sự phát triển của Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Thông xe nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám

Ngày 16-11, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 - Sở Giao thông vận tải thành phố tổ chức thông xe nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp), sau hai tháng rưỡi thi công. Tổ hợp cầu vượt này được xây dựng bằng thép có dạng hình chữ N, với ba nhánh gồm nhánh từ Hoàng Minh Giám qua Nguyễn Thái Sơn; nhánh Nguyễn Kiệm về Nguyễn Thái Sơn; nhánh Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám (chiều dài 367,7m, chiều rộng 13,5m).

Khi đưa vào sử dụng, nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám giúp người dân các khu vực quận Gò Vấp khi lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm hướng vào trung tâm thành phố sẽ thoát nhanh qua khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tăng khả năng khai thác giao thông trục Phạm Văn Ðồng (hướng Thủ Ðức - sân bay Tân Sơn Nhất); đồng thời, hạn chế tai nạn, hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn quận Gò Vấp.

Thi thợ giỏi Tập đoàn Điện lực 2017

Trong hai ngày 16, 17-11, tại Công ty Ðiện lực Tân Bình, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn cho nhóm nghề quản lý vận hành đường dây và trạm thuộc khối năm Tổng công ty Ðiện lực (khối phân phối điện), gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, miền bắc, miền nam và miền trung. 55 thí sinh tham dự tranh tài ở các nội dung: Quản lý, vận hành trạm biến áp, đường dây 110 kV và trạm hạ thế… Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các đơn vị trong Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam.

Đầu tư xe buýt sử dụng dầu diesel

UBND thành phố vừa chấp thuận cho Sở Giao thông vận tải đầu tư xe buýt sử dụng dầu diesel (thay vì đầu tư xe chạy bằng khí CNG) trong năm 2017 và được hưởng cơ chế hỗ trợ lãi vay theo Ðề án đầu tư xe buýt giai đoạn 2014 - 2017. Quyết định của thành phố nhằm sớm cải thiện chất lượng dịch vụ và từng bước thu hút hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nguyên tắc đầu tư được áp dụng đối với những tuyến xe buýt có phương tiện xuống cấp nặng, cần thay thế ngay trong năm 2017, khu vực hoạt động của tuyến không có trạm nạp khí CNG hoặc trạm nạp khí CNG chưa kịp xây dựng hoàn thành trong năm 2017; phương tiện đầu tư mới phải tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, khí thải, phù hợp đặc tính đô thị và thân thiện môi trường.

Kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

UBND thành phố đã giao Công an thành phố phối hợp cơ quan liên quan xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường kéo dài, lặp lại nhiều lần mà không khắc phục, có dấu hiệu tái hoạt động trở lại, không chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước tại khu phố 4, 5 (phường Ðông Hưng Thuận, quận12).

Trước đó, UBND thành phố đã ra quyết định yêu cầu 21 cơ sở sản xuất đang hoạt động tại đây phải di dời vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), ngưng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề để trả lại môi trường sống cho người dân từ cuối tháng 12-2016, nhưng đến nay vẫn còn gần 10 cơ sở hoạt động.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34732302-phan-bo-xay-dung-benh-vien-hop-ly-hon.html