Phân bổ tiền thưởng ở Champions League như thế nào?

Champions League chuẩn bị trở lại vào đêm nay và cuộc đua đến trận chung kết tại Madrid vào tháng 5.2019 được dự đoán sẽ rất hấp dẫn khi tiền thưởng đã được UEFA tăng đáng kể.

Nghĩa là 32 đội bóng dự Champions League mùa giải 2018/19 sẽ không chỉ thi đấu vì danh hiệu mà còn vì tiền thưởng. Bởi họ có cơ hội để giành được rất nhiều tiền thưởng.

Chẳng hạn như chỉ riêng có mặt ở vòng bảng đã bảo đảm cho mỗi đội bóng số tiền 15,25 triệu euro. Con số này sẽ tăng thêm với 2,7 triệu euro cho một trận thắng và 0,9 triệu euro cho một trận hòa.

Liverpool ở mùa giải trước

Như vậy, một đội bóng nếu thắng cả 6 trận ở vòng bảng sẽ bỏ túi thêm 16,2 triệu euro. Và tiền thưởng sẽ còn tăng thêm ở các vòng knockout.

Cụ thể thì số tiền đã được UEFA phân bổ sau vòng bảng như sau:

Lọt vào vòng 1/8: 9,5 triệu euro/đội

Lọt vào vòng tứ kết: 10,5 triệu euro/đội

Lọt vào vòng bán kết: 12 triệu euro/đội

Lọt vào chung kết: 15 triệu euro/đội

Vô địch: 4 triệu euro

Để so sánh thì mùa giải 2017/18, các CLB chỉ nhận 12,7 triệu euro tiền tham dự, 1,5 triệu euro cho một trận thắng và 0,5 triệu euro cho một trận hòa. Tính ra thì mùa giải này, nếu thi đấu tốt, đội vô địch có thể nhận tới hơn 82 triệu euro.

Bốc thăm vòng bảng Champions League

Chẳng hạn như mùa giải 2014/15, Juventus tuy chỉ đứng thứ 2 nhưng đã bỏ túi gần 89,1 triệu euro, trong đó có 30,9 triệu euro tiền thưởng so với 61 triệu euro cho Barcelona, đội vô địch và nhận 36,4 triệu euro tiền thưởng.

MẠNH HÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/phan-bo-tien-thuong-o-champions-league-nhu-the-nao-631438.ldo