Phân bổ 500 tấn gạo cho đồng bào bão lũ ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định phân bổ 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12.

Ngày 28/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ký quyết định phân bổ 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12.

Số lượng gạo được phân bổ cụ thể, huyện Bắc Trà My được hỗ trợ 80 tấn, huyện Tiên Phước 20 tấn, huyện Phước Sơn 70 tấn, huyện Tây Giang 40 tấn, huyện Đông Giang 50 tấn, huyện Nam Giang 20 tấn, huyện Nông Sơn 30 tấn, huyện Hiệp Đức 20 tấn, huyện Thăng Bình 10 tấn, huyện Nam Trà My 50 tấn, huyện Đại Lộc 70 tấn, huyện Duy Xuyên 30 tấn và trại tạm giam công an tỉnh 10 tấn.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao UBND các huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH khẩn trương làm việc với Cục Dự trữ quốc gia khu vực Đà Nẵng để ký kết hợp đồng tiếp nhận và phân bổ số gạo trên đến các xã, phường, thị trấn thực hiện hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng cơn bão số 12, hoàn thành trước ngày 15/12/2017, đảm bảo đúng đối tượng và thanh, quyết toán theo quy định.

Theo thống kê, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12 toàn tỉnh Quảng Nam có 138 nhà dân bị thiệt hại trên 70% và 313 nhà bị thiệt hại từ 30-70%; 288 trường học bị ngập nước và 97 phòng học bị hư hỏng; hơn 200m tường rào bị ngã đổ, máy móc, thiết bị, hóa chất bị hư hỏng; 55 cơ sở y tế bị ngập nước và máy móc thiết bị hư hỏng.

Mưa bão cũng làm 36 người chết, 1 người mất tích và 113 người bị thương; ước tính, tỉnh Quảng Nam thiệt hại khoảng 1.600 tỷ đồng.

Cũng trong 28/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định phân bổ 500 tấn gạo từ nguồn Trung ương cấp cho các địa phương để ứng phó với nguy cơ thiếu lương thực do ảnh hưởng của bão lũ.

Mưa lũ trong tháng 11 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã khiến khoảng 14 người thiệt mạng, 5 người bị thương, hơn 80.000 ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn ha sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/phan-bo-500-tan-gao-cho-dong-bao-bao-lu-o-quang-nam-va-thua-thien-hue-p45664.html