Phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri vận động tranh cử, ngày 14/5, tại tỉnh Bình Phước, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 21 cam kết nếu được trúng cử sẽ luôn sát cánh cùng cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

* Sáng 14/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 21 (tỉnh Bình Phước) đã tiếp xúc cử tri xã Bom Bo, Đường 10, Đắk Nhau, Bình Minh, Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

 Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 21 (tỉnh Bình Phước) đã tiếp xúc cử tri xã Bom Bo, Đường 10, Đắk Nhau, Bình Minh, Minh Hưng, huyện Bù Đăng (Ảnh: Báo Bình Phước)

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 21 (tỉnh Bình Phước) đã tiếp xúc cử tri xã Bom Bo, Đường 10, Đắk Nhau, Bình Minh, Minh Hưng, huyện Bù Đăng (Ảnh: Báo Bình Phước)

Cụ thể, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long, Bùi Thị Bạch Mai, Điểu Nen, Điểu Huỳnh Sang; và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 21 gồm các ông, bà: Điểu Điều, Vũ Lương, Trần Tuyết Minh, Trần Kim Oanh, Vũ Thanh Tâm.

Những người ứng cử đã trân trọng ghi nhận tình cảm và kỳ vọng mà cử tri đã tin tưởng gửi gắm, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chương trình hành động được cử tri đồng tình và đánh giá cao. Những người ứng cử đều khẳng định: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri; thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến cử tri để chuyển tải tâm tư, nguyện vọng, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh trình bày chương trình hành động trước các cử tri (Ảnh: Báo Bình Phước)

Cũng tại hội nghị, cử tri các xã đã mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị liên quan đến chính sách đào tạo lao động, giải quyết việc làm; giá điện sinh hoạt còn cao; nhiều hộ mong được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chuyển nhượng đất; hệ thống giao thông còn nhiều bất cập… Cử tri mong muốn người ứng cử giữ đúng lời hứa như trong chương trình hành động và những vấn đề cử tri quan tâm nếu trúng cử.

*Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri vận động tranh cử, chiều cùng ngày (14/5) 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 21 gồm các ông, bà: Điểu Điều, Vũ Lương, Trần Tuyết Minh, Trần Kim Oanh, Vũ Thanh Tâm và 3 người ứng cử đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động tranh cử tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri đã được nghe từng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện trình bày chương trình hành động của mình. Theo đó, tinh thần chung của chương trình hành động của người ứng cử khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm người đại biểu; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri; luôn quan tâm lắng nghe ý kiến cử tri để phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời đến các cấp có thẩm quyền…

Cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ giữ đúng lời hứa như đã nêu trong chương trình hành động (Ảnh: Báo Bình Phước)

Khẳng định chương trình hành động của mình lấy cử tri làm trung tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh dự kiến chương trình hành động của mình với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, ở cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Tuyết Minh sẽ đồng hành với tập thể ban lãnh đạo huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, đưa ra các giải pháp để phát triển đời sống văn hóa; bảo tồn giá trị, phong tục, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; phục dựng các lễ hội, ngành nghề truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh mong muốn sẽ từng bước đầu tư hiệu quả để đưa Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo trở thành điểm nhấn về văn hóa - du lịch của tỉnh…

Đánh giá cao nội dung các chương trình hành động đã được thông qua, phần lớn cử tri xã Minh Hưng mong muốn người ứng cử giữ đúng lời hứa như trong chương trình hành động. Đồng thời, mạnh dạn đề xuất một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nội dung như: Cần có cơ chế thu hút các công ty, xí nghiệp nhằm tạo thêm việc làm cho người dân; sớm có giải pháp để đưa xã Minh Hưng hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Hoàng Mẫn (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/phan-anh-trung-thuc-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-580563.html