Phạm Văn Quyến đối đầu cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu trên sân Vinh

Cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến vừa có cuộc chạm trán với cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu, ca sĩ Hồ Hoài Anh trên sân Vinh.

FC Music, đội bóng tập hợp những gương mặt nghệ sỹ của Thủ đô như nhạc sỹ Hồ Hoài Anh, ca nhạc sỹ Tú Dưa... dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu.

Chiều 22/5, FC Music vừa tới sân Vinh thi đấu trận giao hữu với liên quân Sông Lam Nghệ An với sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An cùng hàng loạt gương mặt là cựu danh thủ của lò Sông Lam danh tiếng như Phạm Văn Quyến, Phi Hùng, Văn Vinh, Phan Thanh Hoàn...

Đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ những hoạt động chào mừng chiến dịch Biển Việt Nam Xanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM chủ trì nhằm mục đích đưa ra các giải pháp hiệu quả trong việc phát triển môi trường du lịch biển miền Trung nói riêng và môi trường du lịch quốc gia nói chung.

GĐĐH CLB Sông Lam Nghệ An Hồ Văn Chiêm cũng có mặt trên sân, theo dõi trận đấu.

Văn Quyến cùng các cầu thủ, BTC và đơn vị tài trợ là công ty Habeco tham gia quyên góp nhằm xây dựng sân chơi cho trẻ em nghèo ở biển Cửa Lò .

Sau lễ khai mạc là phần trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biển Nghệ An.

Sự vượt trội về thể lực cùng việc đã quen với thời tiết và mặt sân Vinh giúp liên quân Sông Lam Nghệ An làm chủ cuộc chơi và sớm cụ thể hóa sức mạnh bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 5. Người ghi bàn là Văn Vinh với pha dứt điểm căng ngay trước vạch 16m50. Trong ảnh là đội trưởng Hồ Hoài Anh của FC Music.

Những gương mặt đình đám một thời của Sông Lam Nghệ An và ĐTQG vẫn cho thấy được sự nguy hiểm của mình, đặc biệt là “cậu bé vàng” Phạm Văn Quyến .

Tuy khá nặng nề và phát tướng tương so với thời kỳ đỉnh cao nhưng những kỹ thuật thiên bẩm của Văn Quyến vẫn còn đó. Phút thứ 9, anh có pha xâm nhập vòng cấm rồi cứa lòng đưa bóng dội xà ngang trong sự phấn khích của rất đông khán giả theo dõi trên sân.

Phía bên kia chiến tuyến, nhạc trưởng Vũ Minh Hiếu vẫn là linh hồn trong lối chơi của các nghệ sỹ khi mọi đường bóng đều qua chân cựu tiền vệ lừng danh của Công An Hà Nội. FC Music cũng có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng tiếc là các pha dứt điểm của Hồ Hoài Anh, Tú Dưa, Phạm Việt Tuân hay Đào Kiên đều không trúng đích hoặc không thắng được thủ thành của liên quân Sông Lam Nghệ An. Kết thúc hiệp 1, liên quân Sông Lam Nghệ An dẫn trước 4-1.

Sang hiệp 2, hàng loạt sự thay đổi về nhân sự đưa đưa ra, nhưng hai cái tên nổi bật trên sân của hai đội vẫn là Phạm Văn Quyến và Phạm Việt Tuân . Nếu như “thằng béo” chơi nhàn nhã, đủng đỉnh và khi cần vẫn có thể tung ra những đường chuyền dọn cỗ, thì một cầu thủ họ Phạm khác là Phạm Việt Tuân, nhà sản xuất âm nhạc đang lên của showbiz Việt để lại dấu ấn đậm nét với tình huống kiến tạo cho Hồ Hoài Anh ghi bàn ngắn tỷ số xuống 2-4 và trực tiếp ghi bàn rút ngắn 3-4 sau hàng loạt pha phối hợp rất hay với Hải Thuận, Nhật Anh, Ngô Chí Lan.

Trận đấu khép lại với tỷ số 5-3 nghiêng về đội chủ nhà, nhưng cả hai đội đều là những người chiến thắng khi đã làm được những công việc ý nghĩa, góp phần vào việc xây dựng một tương lai tốt đẹp cho trẻ em vùng biển Cửa Lò nói riêng và môi trường biển miền Trung nói chung .

Thiên Mộc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/pham-van-quyen-doi-dau-cu-danh-thu-vu-minh-hieu-tren-san-vinh-d401222.html