Phạm tội ngoại tình, giáo sĩ Hồi giáo Indonesia bị đánh công khai

Một người đàn ông Indonesia làm việc cho cơ quan soạn thảo dự luật chống ngoại tình nghiêm khắc vừa bị phạt bằng hình thức đánh roi công khai sau khi bị lộ chuyện yêu đương với một phụ nữ đã có chồng.

Ông Mukhlis bin Muhamma bị đánh bằng roi ở nơi đông người. (Ảnh: Berna News)

Ông Mukhlis bin Muhamma bị đánh bằng roi ở nơi đông người. (Ảnh: Berna News)

Ông Mukhlis bin Muhammad, làm việc cho Hội đồng tỉnh Aceh bị phạt roi 28 lần. Người phụ nữ có quan hệ ngoài luồng với ông bị đánh 23 cái.

Aceh là khu vực cực kỳ bảo thủ của Indonesia, là địa phương duy nhất ở nước này vẫn áp dụng luật Hồi giáo Sharia hà khắc. Người phạm tội quan hệ tình dục đồng giới và đánh bạc ở tỉnh này cũng bị phạt đánh bằng roi.

Ông Mukhlis và người phụ nữ kia bị giới chức bắt quả tang đang yêu đương trong một chiếc xe đậu trên bãi biển du lịch.

Hình phạt được thi hành hôm 31/10. Ông Mukhlis cũng sẽ bị trục xuất khỏi hội đồng tỉnh.

Người đàn ông này còn là giáo sĩ Hồi giáo đầu tiên bị đánh phạt ở Aceh kể từ khi luật Sharia có hiệu lực ở tỉnh này vào năm 2005.

Aceh được trao quyền đặc biệt để áp dụng luật Hồi giáo nghiêm khắc từ hơn chục năm trước. Luật cấm tình dục đồng giới được địa phương này thông qua năm 2014 và có hiệu lực 1 năm sau đó.

Quan hệ ngoài hôn nhân, đánh bạc, và các hành vi tiêu thụ, sản xuất và phân phối đồ uống có cồn cũng bị cấm.

Năm 2017, hai người đàn ông ở đây bị đánh đòn 83 cái vì tội quan hệ đồng giới.

Roi thường được lấy từ cây mây. Những người thực thi hình phạt này đều che kín người, trừ đôi mắt, để tránh bị nhận dạng.

Hình phạt đánh roi phải được thực hiện ở ngoài trời và nơi công cộng, nhưng trẻ em không được xem.

Luật Sharia áp dụng cả với những người theo và không theo đạo Hồi ở Aceh.

Bình Giang

theo Berna News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/pham-toi-ngoai-tinh-giao-si-hoi-giao-indonesia-bi-danh-cong-khai-1481987.tpo