Phạm Thu Hà từ chối tiết lộ kinh phí 'khủng' làm MV opera dance

Ca sĩ Phạm Thu Hà vừa ra mắt MV Vũ điệu bình minh thử nghiệm hát opera trên nền nhạc dance.

Ca sĩ Phạm Thu Hà - Ảnh NSCC

MV Vũ điệu bình minh là sản phẩm của Phạm Thu Hà và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp sản xuất cho series VTV Bài hát tôi yêu, sẽ được phát trên VTV vào ngày 15.12.

MV cũng đánh dấn sự hợp tác trở lại giữa Phạm Thu Hà và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Nhạc sĩ là người góp phần định hướng cho Phạm Thu Hà lựa chọn theo đuổi phong cách cổ điển giao thoa (classical crossover). Họ đã cùng hợp tác với album Classic meets chillout (Hát nhạc cổ điển trên nền nhạc chillout) giảnh giải âm nhạc Cống hiến năm 2012 ở hạng mục Album của năm.

Nhưng cái duyên của Phạm Thu Hà và Võ Thiện Thanh đã bắt đầu từ trước đó. Phạm Thu Hà kể, cô quen nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Sản phẩm đầu tiên hợp tác giữa Phạm Thu Hà và Võ Thiện Thanh là album Tình thu được thực hiện từ khi nữ ca sĩ còn chưa biết sẽ đeo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp hay không.

Trong lần trở lại này, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh “thử thách” Phạm Thu Hà hát opera trêm nền nhạc dance với dàn nhạc giao hưởng. MV mở ra cho người xem không gian rộng lớn về thiên nhiên, mang đến thông điệp về tình yêu thiên nhiên và cuộc sống.

Trần Xuân Chung, cái tên được biết đến với nhiều MV của các ca sĩ như Bùi Anh Tuấn, Bảo Trâm, Oplus, Khánh Linh,… đã thực hiện MV Vũ điệu bình minh. MV được thực hiện kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11, với những cảnh quay trên đỉnh mây Tà Xùa (Sơn La), Vịnh Hạ Long, đến những kỹ xảo tái hiện lũ cuốn cháy rừng.

Theo đạo diễn Trần Xuân Chung, quá trình thực hiện kéo dài do ê kíp phải đợi thời tiết đẹp vì quay đúng vào thời gian cao điểm mưa bão. Trong quá trình sản xuất, cả ca sĩ lẫn ê kíp không ít lần “liều” khi ghi hình ở Tà Xùa lúc bị mưa và lũ ống do có khả năng bị cô lập lại vì đường bị hỏng. Đoàn đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của dân địa phương cùng với hệ thống dây thừng treo nối các điểm để đảm bảo an toàn khi đưa ca sĩ vào chân những thác nước sâu trong rừng để ghi hình. Riêng việc thực hiện các cảnh kỹ xảo, ê kíp đã mất tới cả 2 tháng.

Phạm Thu Hà từ chối tiết lộ kinh phí để thực hiện MV “khủng” này. “Hà chưa bao giờ tiết lộ kinh phí thực hiện. Quan trọng hơn, đây là công trình của tập thể, sự say mê, hiệt huyết của rất nhiều người”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nằm trong dự án năm 2018 - 2019, sau MV Vũ điệu bình minh, ngày 20.12, Phạm Thu Hà sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình Ca hòa nhạc Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn với lời mời chính thức từ Giáo xứ chính tòa Hà Nội. Những tác phẩm thánh ca cổ điển Ave Maria… được Phạm Thu Hà hát trong chương trình cũng từng được Phạm Thu Hà đưa vào đĩa nhạc đầu tiên Classic meets chillout của chị.

An An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/pham-thu-ha-tu-choi-tiet-lo-kinh-phi-khung-lam-mv-opera-dance-1032045.html