Phạm Thu Hà tết tóc nữ sinh trong 'Về nhà', báo cáo thành tích bằng âm nhạc

Liveshow 'Về nhà' là một màn báo cáo thành tích bằng âm nhạc của ca sĩ Phạm Thu Hà.

“Họa mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà vừa có đêm liveshow thứ ba trong sự nghiệp mang tên "Về nhà". Liveshow được thực hiện đặc biệt dành cho khán giả Hải Phòng - quê hương của cô với hơn 20 ca khúc.

“Họa mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà vừa có đêm liveshow thứ ba trong sự nghiệp mang tên "Về nhà". Liveshow được thực hiện đặc biệt dành cho khán giả Hải Phòng - quê hương của cô với hơn 20 ca khúc.

Trong phần đầu tiên, nữ ca sĩ mang tới những bản dân ca rộn rã, thân thuộc với tuổi thơ nhiều thế hệ của cả ba miền Bắc Trung Nam như Trống cơm, Đi cấy, Lý cây bông.

Phạm Thu Hà kể về hành trình âm nhạc của bản thân mình, từ khi là một cô sơn ca sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi TP Hải Phòng, tươi vui, tràn đầy sức sống bằng ca khúc Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Cô song ca cùng bé Gia Hân.

Đây là lần đầu tiên Phạm Thu Hà trở về Hải Phòng - nơi cô đã sinh ra và lớn lên để thực hiện liveshow. Cô thể hiện khả năng hát nhạc cách mạng với hàng loạt ca khúc như "Tiếng đàn ta lư", "Chào anh giải phóng quân", "Chào mùa xuân đại thắng"...

Phạm Thu Hà tâm sự, hát ở quê nhà mang lại cho cô cảm giác khác so với hát ở những sân khấu ở những địa phương khác. "Hát ở nhà mình, tôi cảm thấy rất thân thuộc. Nhờ thế, tôi đã rất tự tin khi… về nhà. Về để tri ân, để báo cáo, để khoe những thành tích mà Hà đã đạt được với quê hương của mình", "họa mi bán cổ điển" tâm sự.

Nữ ca sĩ và bé Gia Hân còn thể tác phẩm O mio Babbino caro của Giacomo Puccini - một tác phẩm opera khó và kén người nghe.

Ca sĩ Quang Dũng tham gia đêm nhạc trong vai trò khách mời. Quang Dũng không chỉ là người anh mà còn là người bạn trân quý của Phạm Thu Hà.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của các khách mời như ca sĩ Phúc Tiệp, Ngô Đức.

Với Phạm Thu Hà, một trong những khí chất của người Hải Phòng là rất yêu quê hương, yêu đất nước. Cô luôn tự hào về truyền thống cha anh, về quê hương, đất nước và về khí chất con người Hải Phòng.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/pham-thu-ha-tet-toc-nu-sinh-trong-ve-nha-bao-cao-thanh-tich-bang-am-nhac-d439623.html