Phạm Thu Hà cùng hơn 40 nghệ sĩ tham gia MV đậm 'khí chất Hải Phòng'

Ca sĩ Phạm Thu Hà đã cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Nhận Thuận, NSƯT Khánh Hòa, NSƯT Đức Hoài, ca sĩ Phương Anh, nhóm The Wings... tham gia MV 'Tôi người Hải Phòng' của nhạc sĩ trẻ Xuân Bình.

Nhạc sĩ trẻ 8x Nguyễn Xuân Bình vừa chính thức ra mắt MV Tôi người Hải Phòng (phối khí: Huyền Trung, đạo diễn: Chung Nguyễn). Đây là dự án ca nhạc được đầu tư công phu, hoành tráng với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ tên tuổi, trong đó phần lớn là những người sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Phòng.

Ca khúc mang đậm “chất Hải Phòng”

Từ hơn 1 năm nay, ca khúc Tôi người Hải Phòng của nhạc sĩ Xuân Bình đã trở nên quen thuộc với những người con đất cảng. Từng giai điệu, lời ca của bài hát đều toát lên được “khí chất Hải Phòng”, khiến những người sinh ra, lớn lên hoặc từng gắn bó với vùng đất này cảm thấy thích thú khi tìm thấy chính mình trong đó: Tôi người Hải Phòng, ăn sóng nói gió quanh năm. Sau bao năm bôn ba, nay trở về quê hương tôi. Tôi người Hải Phòng, đôi vai đầy nắng gió. Chân chất thật thà là tính cách con người quê tôi. Một chút ngang tàng. Một chút ngông cuồng...

Nhóm The Wings trong MV "Tôi người Hải Phòng"

Hình ảnh của con người, của thành phố biển Hải Phòng hiện lên đầy hào sảng, phóng khoáng mà cũng rất đỗi lãng mạn, trữ tình: Kìa những chàng trai ngực trần gió biển. Duyên dáng mặn mà là thiếu nữ quê tôi. Yêu cuộc sống nơi đây không lo toan tính muộn phiền; Thành phố nở hoa một trời nắng đỏ. Soi bóng mặt hồ nhẹ cánh phượng rơi... Để rồi, ca khúc khép lại bằng lời quả quyết đầy niềm kiêu hãnh: Dù đi đâu, dù về đâu... Tự hào nói: Tôi! Người Hải Phòng!

Nhạc sĩ Xuân Bình cho biết, từ lâu, anh đã ấp ủ ý định viết một ca khúc về “chất Hải Phòng”, nhưng vẫn chưa chạm được đến đỉnh cảm xúc. Đến tháng 5/2017, trước chương trình Tác phẩm mới Giao lưu Hội Âm nhạc Hà Nội - Hải Phòng, cảm xúc bất chợt lóe lên, khiến anh hoàn thành bài hát Tôi người Hải Phòng chỉ trong vòng 30 phút. “Mọi thứ ập đến với tôi rất nhanh, rất mạnh, khiến tôi bật thành ca khúc. Tôi không kịp chuẩn bị nhiều nên sau khi hòa âm xong thì tự chơi guitar và thể hiện luôn ca khúc của mình trong chương trình. Ra đời khá gấp gáp, nhưng sau này, tôi không phải chỉnh sửa bất cứ ca từ, giai điệu nào. Tôi cũng không ngờ ca khúc lại được đón nhận nồng nhiệt đến vậy”, nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Thu Hà trong MV được dựng từ ca khúc có tới 1,3 triệu lượt nghe trong một thời gian ngắn

Quả thực, sự lan tỏa của Tôi người Hải Phòng nhanh chóng, mạnh mẽ đến chính tác giả cũng phải... choáng. Người Hải Phòng vô cùng thích thú với bài hát, họ hát khắp nơi với niềm tự hào. Nhiều người coi bài hát này như một bản “Hải Phòng ca”, thay những người con của thành phố hoa phượng đỏ thể hiện tình yêu, sự hãnh diện về mảnh đất quê hương mình. Riêng clip biểu diễn của nhạc sĩ Xuân Bình, chỉ sau một thời gian đưa lên trang fanpage của Hải Phòng đã hút tới con số kỷ lục 1,3 triệu lượt nghe. Clip này cũng có tới hơn 25.000 lượt chia sẻ và hơn 30.000 bình luận.

Đặc biệt, từ tháng 5/2018, khi ca sĩ Phạm Anh Khoa thể hiện Tôi người Hải Phòng trong Lễ hội Hoa phượng đỏ được truyền hình trực tiếp trên VTV1, bài hát thực sự chinh phục được hàng triệu khán giả khắp mọi miền Tổ quốc. Điều đó đã tiếp thêm động lực để nhạc sĩ Xuân Bình quyết định thực hiện dự án MV Tôi người Hải Phòng.

Dự án âm nhạc lớn của tình yêu Hải Phòng

Nhạc sĩ Xuân Bình luôn khao khát hoàn thành một sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa dành tặng thành phố mà anh đã có hơn 10 năm sinh sống, gắn bó. Thay vì mời một ca sĩ thể hiện, anh muốn dự án của mình mang tính tập thể, có sự góp sức của đông đảo nghệ sĩ sinh ra ở Hải Phòng hoặc dành cho Hải Phòng nhiều yêu mến. Là một nhà sản xuất âm nhạc, một người khá kỹ tính trong nghề, hơn ai hết anh hiểu rằng để làm MV với số lượng nghệ sĩ tham gia đông đảo thì phải chuẩn bị rất kỹ càng và rất tốn kém, nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện để có được một sản phẩm âm nhạc xứng đáng với tầm vóc của Hải Phòng. Và anh quyết định viết một “tâm thư” trên trang cá nhân của mình, bộc bạch tình cảm và dự định của mình để kêu gọi mọi người cùng tham gia.

Hình ảnh Hải Phòng tuyệt đẹp trong MV

Tình cảm của nhạc sĩ Xuân Bình và chính sự hấp dẫn của ca khúc Tôi người Hải Phòng đã thu hút được rất nhiều nghệ sĩ tham gia dự án. Hơn 40 nghệ sĩ tên tuổi, trong đó phải kể NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Nhận Thuận, NSƯT Khánh Hòa, NSƯT Đức Hoài, ca sĩ Phạm Thu Hà, ca sĩ Phương Anh, nhóm The Wings... đã hào hứng góp lời ca, tiếng hát, hình ảnh của mình vào MV. Đảm nhận vai trò phối khí là nhạc sĩ Huyền Trung, đạo diễn MV là Chung Nguyễn. Cùng với các nghệ sĩ, một số anh em, bạn bè của Xuân Bình cũng ủng hộ hết mình về cả vật chất lẫn tinh thần để anh thực hiện dự án.

Không chỉ muốn thể hiện “khí chất Hải Phòng” với những con người ăn sóng nói gió nhưng đậm nghĩa tình bằng âm nhạc, trong MV của mình, nhạc sĩ Xuân Bình còn muốn quảng bá hình ảnh đẹp của thành phố tới khán giả. Tất cả những hình ảnh đặc trưng của thành phố như Cát Bà, Đồ Sơn, ngọn hải đăng Hòn Dáu, Ga Hải Phòng, Nhà hát Lớn thành phố, Bảo tàng Hải Phòng, Cảng Hải Phòng, Cảng hàng không Cát Bi, Sân vận động Lạch Tray, hồ Tam Bạc... đều được ghi lại bằng những khuôn hình tuyệt đẹp, nên thơ. Cùng với âm nhạc, những hình ảnh đó gợi thêm trong lòng người con Hải Phòng tình yêu quê hương và khiến họ muốn xích lại gần nhau hơn khi nghĩ về mảnh đất này.

Nhạc sĩ Xuân Bình

Nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ, để thực hiện dự án hoành tráng cả về âm nhạc lẫn hình ảnh như MV Tôi là người Hải Phòng cực kỳ tốn kém, thậm chí có thể đến tiền tỉ. “Chỉ cần trả cát-xê đúng barem cho các nghệ sĩ thì tôi đã không đủ sức, chưa kể vô vàn chi phí khác. Nhưng tôi may mắn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Rất nhiều cô chú, anh chị, bạn bè... người Hải Phòng - cũng chính là nguồn cảm hứng để tôi viết nên ca khúc - sau khi biết được dự án này, đã tận tình hỗ trợ tôi, để tôi có thêm nhiệt huyết và kinh phí hoàn thành tốt sản phẩm đặc biệt ý nghĩa này”, nhạc sĩ Xuân Bình xúc động nói.

Khởi đầu cho đêm nhạc đầu tiên về Hải Phòng của một nhạc sĩ

Một điều thú vị, nhạc sĩ Xuân Bình không phải là người gốc Hải Phòng mà sinh ra ở Tuyên Quang. Anh có duyên gắn bó với Hải Phòng từ khi về làm việc tại Đoàn Văn công Hải quân, rồi ở lại thành phố này sinh sống, lập gia đình. Gần 15 năm gắn bó, anh luôn coi Hải Phòng là quê hương thứ 2 của mình. Trong số 60 ca khúc anh sáng tác, có tới 15 bài viết về thành phố này. Ngay sau MV Tôi người Hải Phòng, anh sẽ thực hiện dự án lớn thứ 2 của mình: Đêm nhạc Xuân Bình - Tôi người Hải Phòng được đầu tư rất quy mô và hoành tráng sẽ diễn ra tại Nhà hát Tháng Tám, TP Hải Phòng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi như Tấn Minh, Đông Hùng, nhóm Swing, Hoàng Hồng Ngọc, Hồng Duyên, Thu Thủy, giám đốc âm nhạc Dương Cầm...”.

“Thực tâm tôi muốn cho công chúng yêu nhạc của thành phố được thưởng thức một đêm nhạc tử tế, tất cả các ca sĩ sẽ hát live với dàn nhạc 21 người trên sân khấu. 16 ca khúc trong chương trình sẽ được tôi và nhạc sĩ Dương Cầm hòa âm lại toàn bộ. Tôi muốn những đứa con tinh thần của mình được khoác lên những bộ áo mới và được thể hiện bằng những giọng hát mà tôi yêu thích”, nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ.

Nhạc sĩ Xuân Bình (mặc vest, đứng giữa) trong buổi ra mắt MV

Nhạc sĩ Xuân Bình sinh năm 1984, hiện công tác tại Đoàn Văn công Hải quân và là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải B Giải thưởng 5 năm Văn học, nghệ thuật Quân chủng Hải quân (năm 2011) với ca khúc Đá Trường Sa, giải B - Giải thưởng viết về tình hữu nghị của 3 nước Đông Dương Việt Nam-Lào-Campuchia do Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2017 với tiết mục Thắm tình anh em, Giải C Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2017 với tác phẩm khí nhạc Những cánh hoa bất tử, Giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với ca khúc Biển tổ quốc tôi tại Liên hoan Âm nhạc khu vực phía Bắc 2018… và rất nhiều giải thưởng khác.

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/pham-thu-ha-cung-hon-40-nghe-si-tham-gia-mv-dam-khi-chat-hai-phong-post52086.html