Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vừa khởi động Mạng lưới bệnh viện hiến mô, tạng tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện 42 bệnh viện công lập trực thuộc ngành y tế Thủ đô.
Việc Hà Nội xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến mô, tạng không chỉ giúp phát hiện và quản lý tốt hơn các trường hợp chết não có khả năng hiến tạng mà còn tạo nên sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ sở y tế.
Sở Y tế Hà Nội cam kết từng bước xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến mô tạng hoạt động hiệu quả, đồng bộ và bền vững.
Món quà từ người hiến tạng giúp hai bệnh nhân mắc bệnh giác mạc nặng tìm lại ánh sáng, mở ra cuộc sống mới sau nhiều năm sống trong cảnh thị lực suy giảm.
Sau khi qua đời vì bệnh hiểm nghèo, một cô gái 19 tuổi tại Quảng Ninh đã hiến tặng tim, gan, thận, phổi và giác mạc, mang lại cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân suy tạng nặng.
Trào lưu xăm thẻ hiến tạng lên tay đang gây sốt nhưng cũng vấp phải nhiều cảnh báo lo ngại về nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân và trở thành mục tiêu của tội phạm.
Hoa hậu Phương Oanh và Á hậu Thu Trà lựa chọn đăng ký hiến tặng mô, tạng như một hành động thiết thực để sẻ chia, góp phần truyền cảm hứng về lối sống đẹp và những giá trị tích cực đến với giới trẻ.
Tại sự kiện Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5 tổ chức tại Trường ĐH Y Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngành Y tế cam kết thực hiện tốt việc nâng cao y thuật và giữ vững y đức; mỗi bác sĩ, nhân viên y tế làm công tác ghép tạng phải là một tấm gương về sự tận tụy.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời, đồng thời kêu gọi người dân lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia
Ngày 20/5 chính thức trở thành Ngày hiến tặng mô, tạng Việt Nam năm đầu tiên, nhằm tri ân người hiến tạng và là một dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nghĩa cử hiến tặng mô, tạng cứu người, lan tỏa thông điệp 'Cho đi là còn mãi'. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đến dự và phát biểu hưởng ứng.
Ngày 20/5, tại Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra Chương trình 'Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng'. Đây là sự kiện giàu ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin vào sự sống.
Yêu cầu cấp thiết về một cơ chế điều phối ghép tạng minh bạch, công bằng để những nghĩa cử nhân ái được nối dài sự sống đã được đề cập đến trong Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5.
Chiều 20/5, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào hiến mô, bộ phận cơ thể người và ra mắt Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại thành phố Hà Nội.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, chương trình 'Ngày Hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi' không chỉ là phát động một phong trào mà đang cùng nhau thắp lên một ngọn lửa của tình yêu thương, của lòng nhân ái và khát khao cùng nhau trao gửi đi thông điệp và nghĩa cử 'Cho đi là còn mãi'.
Hà Nội là nơi quy tụ các bệnh viện tuyến Trung ương và các cơ sở y tế hàng đầu của Thành phố, đội ngũ thầy thuốc đã hoàn toàn làm chủ được các kỹ thuật chuyên sâu vô cùng phức tạp như ghép tạng; nhưng vẫn đang thiếu nguồn tạng hiến.
Theo Bộ Y tế, tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng. Hiện cả nước có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép tạng. Việt Nam cũng đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại, phức tạp...