Phạm Quỳnh Anh tiếp tục bị chê dở khi hát 'Cho em quên tuổi ngọc'

Sau khi ra mắt ca khúc 'Biển tình' song ca cùng Hoàng Hiệp, Phạm Quỳnh Anh gửi tới khán giả bài hát thứ 2 - 'Cho em quên tuổi ngọc' trong chuỗi dự án 'Lam Phương - The gift'.

Cho em quên tuổi ngọc - Phạm Quỳnh Anh Nữ ca sĩ tiếp tục nhận ý kiến trái chiều với ca khúc thứ 2 trong dự án Lam Phương - The gift.

Ngay sau khi phát hành ca khúc đầu tiên trong chuỗi live music video Lam Phương - The GiftBiển tình, Phạm Quỳnh Anh đã nhận không ít ý kiến trái chiều từ dư luận, đặc biệt là các khán giả yêu mến dòng nhạc xưa, nhạc bolero trữ tình. Cô bị đánh giá hát quá nức nở, quá điệu ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, khiến bài hát mất đi cái hay vốn có.

Đến tập 2 vừa được ra mắt, nữ ca sĩ thể hiện bài Cho em quên tuổi ngọc. Có thể thấy Phạm Quỳnh Anh đã cố gắng thổi hồn mình vào bài hát, nhận được lời khen hơn so với Biển tình. Tuy nhiên, đa phần khán giả vẫn không đồng cảm được cách hát của nữ ca sĩ.

Phạm Quỳnh Anh quay chuỗi MV nhạc Lam Phương ở Mỹ. Ảnh: NVCC.

Phạm Quỳnh Anh quay chuỗi MV nhạc Lam Phương ở Mỹ. Ảnh: NVCC.

Một người yêu nhạc bình luận: "Giọng hát Phạm Quỳnh Anh có những chỗ hơi bị thô, hay quá trầm, không nghe được chữ. Điển hình là câu cuối cùng, tôi không nghe được chữ cuối là gì".

Trong khi đó, khán giả Tùng Linh đánh giá: "Quỳnh Anh hát quá dở, thể hiện bài hát từ đầu đến cuối như đi trên một con đường bằng phẳng, không có lên cao, xuống dốc".

Một khán giả khác cho rằng nữ ca sĩ không có chất giọng phù hợp để hát nhạc Lam Phương nên cố gắng đến mấy cũng khó truyền tải được bài hát đến người nghe.

Hát lại những tình khúc nổi tiếng nhiều năm qua Phạm Quỳnh Anh còn vướng phải sự so sánh với ca sĩ thể hiện trước. Nếu Hà Anh Tuấn cover lại các ca khúc hit trong dự án See, Sing, Share bằng nét riêng, thậm chí được đánh giá hay hơn bản gốc thì cựu thành viên HAT chưa làm được điều đó. Khán giả cho rằng họ vẫn thích Cho em quên tuổi ngọc qua giọng hát của danh ca Bạch Yến hoặc giọng ca hải ngoại Ngọc Anh hơn.

Nhạc sĩ Lam Phương trong ngày ghi hình ca khúc. Ảnh: NVCC.

Trước ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ cho rằng bản thân sẵn sàng đối diện với tâm thế bình thản. Khi hát Cho em quên tuổi ngọc, cô muốn khán giả tạm quên đi tuổi thật của bài hát.

Cô cho rằng: "Nhạc Lam Phương không có tuổi, mà phải gọi là nhạc đến tuổi". Nghĩa là khi đến một độ tuổi nhất định người ta sẽ cảm nhận được câu chữ và giai điệu đó sẽ tự thấm vào tâm hồn, bằng không, mọi so sánh hay phán xét đều đành phải thuận lòng để yên.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ ngày quay hình ca khúc này, nhạc sĩ Lam Phương cũng có mặt. "Bác ngồi đó, lặng thinh. Bác nói một lời cảm ơn và Quỳnh Anh hiểu có lẽ trong đôi mắt bác, toàn vẹn ký ức của một thuở xa xôi bất ngờ trở lại", cô chia sẻ.

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pham-quynh-anh-tiep-tuc-bi-che-do-khi-hat-cho-em-quen-tuoi-ngoc-post872360.html