Phạm Phương Thảo bị cho là 'điên' khi bỏ cả đống tiền làm MV

MV 'Chàng vinh quy' được Phạm Phương Thảo 'dốc vốn' đầu tư khá mạnh tay để thực hiện nhằm kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát.

Suốt 20 năm qua, khán giả đã quen với hình ảnh Phạm Phương Thảo nết na, thùy mị trong vai một cô gái hát nhạc dân gian thì sẽ phải bất ngờ khi xem MV “Chàng vinh quy” mà cô mới cho ra mắt. Vẫn là chất dân ca, vẫn với sự đằm thắm nhưng Phạm Phương Thảo lại trở thành một diễn viên thực thụ, khiến đạo diễn Khải Hưng hết lời khen ngợi.

Điều bất ngờ hơn là “Chàng vinh quy” do chính Phạm Phương Thảo sáng tác cách đây 2 năm và “ém” đến lúc này mới cho ra mắt. Dù thừa nhận mình còn sáng tác rất nghiệp dư nhưng đây là ca khúc mà Phạm Phương Thảo rất ưng ý và được bạn bè ủng hộ rất nhiều để làm MV.

Phạm Phương Thảo trong MV "Chàng vinh quy".

Phạm Phương Thảo trong MV "Chàng vinh quy".

MV cổ trang lạ lẫm giữa thời nay

”Chàng vinh quy” có chất liệu tuồng và xẩm, mang màu sắc cổ trang khá lạ lẫm giữa thời nay. MV tái hiện không khí đón Trạng vinh quy trở về tưng bừng náo nhiệt. Người nghe lập tức như “xuyên không”, hòa dòng người đón Trạng. Ca khúc còn khiến người nghe quyến luyến bởi cái “tình” e ấp, xốn xang của người con gái nơi quê nhà với Trạng….

Phạm Phương Thảo chia sẻ: “Trạng nguyên là hình tượng văn hóa độc đáo của Việt Nam song các loại hình nghệ thuật sau này ít đề cập đến. Tôi đã ấp ủ viết một ca khúc về quan Trạng từ lâu nhưng quả thật không dễ. Mãi đến khi chứng kiến dân làng dành sự ngưỡng mộ cho một người con thành đạt trở về quê thì tôi mới có cảm hứng chắp bút và “Chàng vinh quy” ra đời từ đó”.

MV “Chàng vinh quy” được Phạm Phương Thảo “dốc vốn” đầu tư khá mạnh tay, bởi làm một MV đúng chất cổ trang, tái hiện lễ rước Trạng đòi hỏi sự công phu về mọi mặt, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ giống như các bộ phim cổ trang của điện ảnh.

Tuy không tiết lộ cụ thể số tiền đã bỏ ra cho MV nhưng Phạm Phương Thảo cho biết, cô đã tiêu rất “hoang”: “Tính Thảo phải thú nhận rất hoang, tính 100 thì sẽ tiêu mất 200, thậm chí 500. Tôi rất vụng, không biết cách sắp xếp và nghĩ cứ làm đi, nợ thì trả sau. Thảo rất quyết tâm, vì nghĩ 20 năm mới có một lần”.

Để thực hiện MV, Phạm Phương Thảo đã phải thuyết phục bằng được đạo diễn Khải Hưng “lấn sân” sang lĩnh vực video ca nhạc. Trong cuộc đời làm phim của đạo diễn Khải Hưng, MV là khái niệm rất xa xôi, thậm chí ông chưa bao giờ xem hết 1 MV. Bởi vậy, ông đã từ chối lời đề nghị của Phạm Phương Thảo. Tuy nhiên, khi nghe đi nghe lại “Chạng vinh quy”, Khải Hưng đã có cảm hứng và quyết định “liều” làm MV 1 phen.

Hình ảnh trong MV "Chàng vinh quy".

Đạo diễn Khải Hưng cũng dã quy tụ thêm 6 đạo diễn khác để thực hiện MV rất hoành tráng cho Phạm Phương Thảo gồm: đạo diễn, NSND Lý Thái Dũng, đạo diễn “Thương nhớ ở ai” Bùi Thọ Thịnh, nữ đạo diễn Lan Hương, đạo diễn Tài Văn, đạo diễn Lâm Tuyền và đạo diễn Tôn Nguyễn.

Dưới bàn tay chỉ đạo chung của đạo diễn Khải Hưng, “Chàng vinh quy” đã hoàn thành đậm chất điện ảnh, giàu cảm xúc và kể trọn vẹn câu chuyện về Trạng với nét đẹp văn hóa Việt xưa. Khung cảnh Tràng An, Ninh Bình cũng hiện lên đầy chất thơ.

Dưới bàn tay chỉ đạo chung của đạo diễn Khải Hưng, “Chàng vinh quy” đã hoàn thành đậm chất điện ảnh, giàu cảm xúc và kể trọn vẹn câu chuyện về Trạng với nét đẹp văn hóa Việt xưa. Khung cảnh Tràng An, Ninh Bình cũng hiện lên đầy chất thơ.

Ngay cả với Phạm Phương Thảo, đây cũng là MV đầu tiên cô thể hiện một hình ảnh rất khác, không giống như một ca sĩ dòng dân gian lâu nay mà giống như một diễn viên. Đạo diễn Khải Hưng hết lời khen ngợi diễn xuất của cô, đặc biệt là những phân đoạn kết hợp ăn ý với Quan Trạng Tiến Lộc.

Phạm Phương Thảo dễ siêu lòng trước người đàn ông có tài

Phạm Phương Thảo thú nhận, cô rất thích và dễ siêu lòng trước những người đàn ông có tài. Bởi vậy, có rất nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cô và nam diễn viên Tiến Lộc bởi những phân cảnh quá tình tứ của cặp đôi trong MV.

Tại buổi họp báo giới thiệu MV tại Hà Nội, Phương Thảo không trả lời thẳng thắn về mối quan hệ này khi được hỏi mà cô chỉ cho biết, cả hai quý mến nhau như đồng nghiệp và chị em. Chia sẻ thêm về chuyện đời tư, Phương Thảo không cảm thấy thiệt thòi về hôn nhân trục trặc: “Tình cảm long đong là chuyện của đời, của người. Sông có khúc người có lúc, có lúc mình hạnh phúc rồi có lúc mình buồn cũng là bình thường thôi”.

Phạm Phương Thảo và Tiến Lộc.

“Thảo muốn người đàn ông luôn có mình trong lòng, đó là sự ích kỷ của đàn bà và sự ích kỷ riêng của Thảo. Có lẽ vì lý do đó mà tới giờ không có người nào bên Thảo quá 5 năm. Cứ 5 năm, sang ngày tiếp theo của năm thứ 6 là người ấy lại ra đi… Nhiều khi tự động viên là kiếp trước mình đối xử với đàn ông không tốt nên kiếp này phải nhận như thế, nhưng thôi… những người đàn ông đến rồi đi sẽ khiến mình vui hơn, nhất là với người làm nghệ thuật như Thảo. Chứ nếu cả đời chỉ có một người đàn ông thôi thì cũng chán lắm”.

Có nhiều người chọn cách chia sẻ với người khác khi buồn, nhưng Phạm Phương Thảo thì khác, cô chọn cách viết ra, chia sẻ bằng những ca khúc để thấy bớt bi quan, sống thoải mái hơn. Bởi vậy, cô có rất nhiều dự dịnh và ấp ủ sẽ cho ra mắt nhiều ca khúc nữa trong năm nay để kỷ niệm 20 năm sự nghiệp./.

Thanh Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/pham-phuong-thao-bi-cho-la-dien-khi-bo-ca-dong-tien-lam-mv-794924.vov