Phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự bị tuyên phạt 6 năm tù

Tòa án Quân sự Quân khu V đã mở phiên xét xử lưu động đối với phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Triệu Quân Sự tại phiên tòa sáng nay

Ngày 18/12, tại Trại tạm giam Quân khu V (Đà Nẵng) , Tòa án Quân sự Quân khu V đã mở phiên xét xử lưu động đối với Triệu Quân Sự (SN 1991, quê Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội "trốn khỏi nơi giam giữ" và "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Triệu Quân Sự là phạm nhân đang thụ án tù chung thân tại trại giam T10 (đóng tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) với hàng loạt tội danh.

Ngày 3/6/2020, Sự được trích xuất làm nhiệm vụ phụ bếp ở khu giam cùng với 2 phạm nhân khách theo kế hoạch cải tạo.

Lợi dụng cán bộ giám sát sơ hở, Sự đến khu vực chứa củi lấy một đoạn cây dài móc vào hàng rào kẽm gai.

Sau đó, phạm nhân leo qua hàng rào bảo vệ, vọng gác rồi men theo ống thoát nước trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Đây cũng là lần thứ 3 phạm nhân nguy hiểm này trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi trốn thoát, Sự lẻn vào nhà dân tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trộm quần áo mặc để trốn chạy. Trên đường đi, Triệu Quân Sự tiếp tục trộm thêm một điện thoại di động, một xe máy rồi theo QL1 về hướng Bắc.

Ngày 4/6, Sự điều khiển xe máy đến khu vực Nam đèo Hải Vân thì bị CSGT Đà Nẵng yêu cầu dừng kiểm tra. Sự không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy lên đèo, được khoảng 1km thì đối tượng vứt xe máy bên đường, trốn vào rừng Hải Vân.

Đến tối 18/6, Sự bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang chơi game tại một tiệm Internet tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Sự là phạm nhân nguy hiểm, đã có các tiền án: "Giết người, cướp tài sản, đào ngũ" năm 2013. "Trốn khỏi nơi giam" năm 2014. "Trốn khỏi nơi giam, cố ý gây thương tích, cướp tài sản" năm 2016.

Ngọc Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/pham-nhan-vuot-nguc-trieu-quan-su-bi-tuyen-phat-6-nam-tu-d489644.html