Phạm nhân nhiễm HIV phá còng bỏ trốn đã bị bắt giữ

Chiều 9-9, một nguồn tin cho biết phạm nhân nhiễm HIV phá còng bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã bị bắt khi đang trên đường về nhà tại tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, trưa cùng ngày, cán bộ Trại giam Thủ Đức (Z30D, Bộ Công an) đã bắt giữ Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi; ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) sau 4 ngày bỏ trốn khỏi bệnh viện. Công an bắt giữ Dẻ tại một vị trí gần nhà của đối tượng ở xã Gia Canh.

Phạm nhân bị tóm sau 4 ngày trốn trại

Phạm nhân bị tóm sau 4 ngày trốn trại

Trước đó, vào sáng 6-9, khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Ngay trong ngày , Ban giám thị Trại giam Thủ Đức đã ra quyết định truy nã, phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm.

Nơi Dẻ bị bắt cách nhà đối tượng này tại Đồng Nai không xa

Phạm nhân Dẻ đang chấp hành hình phạt 4 năm tù tại Trại giam Thủ Đức, sau khi bị TAND thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tuyên án về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2018. Khi bỏ trốn, đối tượng mang 4 tiền án này bị xác định nhiễm HIV.

Hợp Phố

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/pham-nhan-nhiem-hiv-pha-cong-bo-tron-da-bi-bat-giu-20200909160546618.htm