Phạm lỗi nguy hiểm, Huỳnh Tấn Tài bị phạt nặng

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác định Huỳnh Tấn Tài đã có 'hành vi phạm lỗi nguy hiểm, gây chấn thương nặng cho cầu thủ Dương Văn Hào'. Vì vậy, cầu thủ Tấn Tài đã phải nhận án phạt nặng, theo quyết định kỷ luật vừa được thông báo tối 7-5.

Tối 7-5, Ban Kỷ luật VFF đã thông báo hình thức xử lý kỷ luật đối với cầu thủ Huỳnh Tấn Tài (số 11) của câu lạc bộ (CLB) bóng đá Long An - người đã có hành vi xoạc bóng nguy hiểm, gây chấn thương cho cầu thủ Dương Văn Hào (số 23) của CLB bóng đá Viettel ở phút 39 của trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia 2018, diễn ra vào chiều ngày 4-5-2018.

Theo đó, sau khi xem xét công văn số 203/VPF-TCTĐ của Ban điều hành Giải hạng Nhất quốc gia 2018, các tài liệu, đoạn trích băng hình có liên quan; tham vấn ý kiến của các nhà chuyên môn, chuyên gia bóng đá, Ban Kỷ luật VFF xác định Huỳnh Tấn Tài đã có "hành vi phạm lỗi nguy hiểm, gây chấn thương nặng cho cầu thủ Dương Văn Hào". Vì vậy, Ban Kỷ luật VFF quyết định phạt Huỳnh Tấn Tài 25 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018. Cầu thủ này cũng phải chịu các chi phí hợp lý để chữa trị chấn thương cho cầu thủ Dương Văn Hào theo đúng quy định về kỷ luật của VFF.

Do pha phạm lỗi của Huỳnh Tấn Tài, tiền vệ sinh năm 1997 Dương Văn Hào phải nằm viện, phẫu thuật tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108 và cần ít nhất 3 tháng hồi phục thì mới có thể đi lại được. Huỳnh Tấn Tài đã vào viện thăm và xin lỗi Dương Văn Hào.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/901254/pham-loi-nguy-hiem-huynh-tan-tai-bi-phat-nang