Phạm Đức Khoa – Giám đốc trẻ năng động

Phạm Đức Khoa sinh năm 1987, ở thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến, (Cô Tô) là một trong những tấm gương tiêu biểu về học và làm theo lời Bác trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Sinh ra và lớn lên tại Cô Tô, điều kiện gia đình vô cùng khó khăn, mẹ mất sớm, bố ốm đau, bệnh tật, là con trai trưởng trong gia đình, học xong THPT, Khoa đã chọn học nghề lái xe với mong muốn thời gian học ngắn, đi làm phụ giúp gia đình. Gánh nặng gia đình trên đôi vai, Khoa đã làm nhiều công việc ở khắp nơi.

Là đoàn viên thanh niên, thấm nhuần lời dạy của Bác đối với thanh niên Việt Nam “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, nhận thấy Cô Tô ngày càng phát triển, nhu cầu xây dựng khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng… sẽ tăng, chính vì vậy Khoa quyết định kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ban đầu chỉ kinh doanh nhỏ, lẻ, sau thấy nhu cầu xây dựng ngày càng cao nên Khoa quyết định vay vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh và thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đăng Minh vào cuối năm 2017 với số vốn điều lệ gần 10 tỷ đồng.

Anh Phạm Đức Khoa chỉ đạo công nhân làm việc tại công trường xây dựng các công trình trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Anh Phạm Đức Khoa chỉ đạo công nhân làm việc tại công trường xây dựng các công trình trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Khi mới thành lập, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, bản thân Khoa không được đào tạo bài bản về chuyên môn, nguồn vốn eo hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhân công chủ yếu là người nhà, quy mô sản xuất nhỏ.

Khó khăn là thế, nhưng với sự quyết tâm, năng động, sáng tạo cùng với sự động viên, khích lệ của người thân, gia đình, bạn bè và chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực để Khoa mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong đó tập trung sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, kinh doanh vật liệu xây dựng và xây dựng các hạng mục công trình trên địa bàn xã, huyện. Đến nay, Công ty đã được mở rộng về quy mô, với khoảng 15-17 lao động thường xuyên, doanh thu của Công ty trung bình từ 400 - 600 triệu/tháng.

Anh Nguyễn Văn Chung, lái xe Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đăng Minh vui vẻ cho biết: Trước đây tôi lái xe mỏ dù thu nhập cao nhưng xa gia đình nên cuộc sống không ổn định, từ khi về làm việc tại Công ty, mức thu nhập ổn định, lại gần gia đình, tôi thấy yên tâm để tiếp tục gắn bó với Công ty.

Không chỉ giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương, Công ty do Khoa làm giám đốc mỗi năm đóng góp cho ngân sách địa phương trên 500 triệu đồng.

Công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đăng Minh san nền để xây dựng Xưởng sản xuất gạch không nung.

Tận tụy, hết lòng vì công việc, trong cuộc sống, Khoa luôn giữ gìn lối sống giản dị, có mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với mọi người xung quanh. Là Giám đốc, Khoa luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân, người lao động được tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thành lập Công đoàn chăm lo, quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên.

Công ty của Khoa luôn đi đầu trong các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm… cũng như tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Với những đóng góp của mình, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đăng Minh và cá nhân Khoa nói riêng đã được chính quyền địa phương ghi nhận và tặng nhiều giấy khen.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thái, Bí thư Huyện Đoàn tự hào: Đồng chí Khoa là một trong những tấm gương tiêu biểu của thanh niên trong lĩnh vực phát triển kinh tế của địa phương, vì thế đồng chí Khoa đã được CLB Đầu tư khởi nghiệp Cô Tô tin tưởng bầu làm Phó Chủ nhiệm CLB.

Tin tưởng rằng trong thời gian tới, đồng chí Khoa sẽ đưa công ty của mình phát triển hơn nữa, tạo được công ăn việc làm cho nhiều thanh niên, đồng thời sẽ chung sức cùng với tuổi trẻ Cô Tô xây dựng huyện đảo ngày càng giàu mạnh.

Dự định trong thời gian tới, Khoa cho biết, anh sẽ chú trọng đầu tư đổi mới thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động. Tiếp tục mở rộng sản xuất để thu hút thêm lao động vào làm việc tại Công ty, đảm bảo việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân tăng từ 30 đến 40%.

Nguyễn Thu (Trung tâm TT&VH Cô Tô)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202002/pham-duc-khoa-giam-doc-tre-nang-dong-2472659/