Phạm Đức Huy: 'Thắng Thái Lan là Việt Nam đã thắng ở trận chung kết'

Mặc dù không thể giành chức vô địch nhưng tiền vệ Đức Huy cho rằng, thắng Thái Lan là ĐT Việt Nam đã vô địch King's Cup 2019 rồi.

Ở trận chung kết King’s Cup 2019, ĐT Việt Nam đã phải đụng độ đại diện tới từ khu vực CONCACAF- ĐT Curacao. Mặc dù phải chạm chán với đối thủ mạnh nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thi đấu rất kiên cường khi cầm hòa 1-1 trong hai hiệp chính.

Tiền vệ Đức Huy: “Thắng Thái Lan là Việt Nam đã thắng ở trận chung kết”.

Tiền vệ Đức Huy: “Thắng Thái Lan là Việt Nam đã thắng ở trận chung kết”.

Và trên chấm luân lưu, ĐT Việt Nam chấp nhận thua với tỷ số 4-5, qua đó lỡ hẹn với chức vô địch King’s Cup 2019. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã có trận đấu quả cảm trước đội bóng xếp thứ 82 FIFA này.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ Đức Huy cho rằng đụng độ với đôi thủ mạnh như ĐT Curacao là bước chuẩn bị tốt để hướng tới vòng loại World Cup 2022. Anh nói: “Chúng tôi rất mệt khi phải đụng độ với ĐT Curacao, bởi đây là đội tuyển có trình độ cao, cũng như thể lực và thể hình rất tốt”.

“Trận đấu với ĐT Curacao rất bổ ích với chúng tôi bởi đây là những trải nghiệm quý giá đối với toàn đội trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022”, cầu thủ sinh năm 1995 cho biết thêm.

Bên cạnh đó, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC cho rằng, thắng Thái Lan là ĐT Việt Nam đã thắng ở trậng chung kết rồi. Anh chia sẻ: “Đối với Thái Lan, họ coi trận đấu gặp ĐT Việt Nam là trận chung kết. Và chúng tôi đã chiến thắng Thái Lan vì vậy vượt qua họ là toàn đội đã thắng ở trận chung kết rồi”.

Chiều nay (9/6), ĐT Việt Nam sẽ lên đường về nước và dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 14h00./.

Trường Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/pham-duc-huy-thang-thai-lan-la-viet-nam-da-thang-o-tran-chung-ket-919054.vov