Phạm Băng Băng viết status sau cái chết của tài tử Haruma Miura

Trước thông tin cái chết của nam diễn viên Nhật Bản Haruma Miura, Phạm Băng Băng đã có những lời lẽ khiến nhiều người lo lắng.

Chiều ngày 18/7, truyền thông Nhật Bản bất ngờ đưa tin nam diễn viên Haruma Miura được tìm thấy trong tư thế treo cổ tại nhà riêng vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương). Nam tài tử sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng đã quá trễ. Anh ra đi ở tuổi 30.

Cái chết của Hamura khiến công chúng Nhật Bản và những người hâm hộ khắp châu Á không khỏi bàng hoàng và thương tiếc.

Nam tài tử sinh năm 1990, gia nhập làng giải trí từ khi mới 7 tuổi. Anh từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Bloody Monday (Ngày thứ hai đẫm máu), Last Cinderella (Nàng lọ lem cuối cùng) hay Gokusen., hoặc các dự án được quan tâm khác như "Kimi ni Todoke" (From Me to You hay Nguyện ước yêu thương), "Koizora" (Sky of Love hay Bầu trời tình yêu), "Eien no Zero" (Eternal Zero) và "Attack on Titan" (Đại chiến Titan).

Cũng hoạt động trong giới showbiz, Phạm Băng Băng có lẽ là một trong những người hiểu rõ nhất những áp lực và cả đau khổ mà người nghệ sĩ phải đối mặt, và tin tức về cái chết của Haruma Miura như đã động đến những cảm xúc mà cô đã kìm nén bấy lâu.

Phạm Băng Băng đột nhiên cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân. “Kiên trì và cố gắng sống tiếp”, dù chỉ là bảy từ đơn giản nhưng lại khiến cộng đồng mạng không khỏi dấy lên sự lo lắng trước động thái lạ này của người đẹp họ Phạm.

Hiện nguyên nhân tự tử của nam tài tử Nhật Bản Haruma Miura vẫn đang tiếp tục được tiến hành điều tra. Khá nhiều suy đoán về cái chết của Haruma Miura được đề cập, một trong những giả thuyết đó là nghi vấn Haruma Miura không ít lần phải "chịu bạo lực mạng" trong suốt quãng thời gian làm diễn viên. Có lẽ, đây cũng là lý do khiến Phạm Băng Băng đột nhiên có những lời nói lạ như vậy, bốn chữ “kiên trì-cố gắng” đã phần nào nói lên bản chất vấn đề.

Phạm Băng Băng gia nhập giới giải trí từ nhiều năm nay, dệt nên cũng không ít “truyền thuyết” liên quan và cũng đóng vai chính trong khá nhiều tác phẩm kinh điển. Nhưng sau sự kiện trốn thuế tai tiếng năm 2018, sự nghiệp của người đẹp đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.

Hiện tại dù liên tục cố gắng để tái xuất, nhưng Phạm Gia vẫn chưa thể tìm lại được chỗ đứng cho mình ở thế giới mà trước kia cô từng được coi là “nữ hoàng”.

Ngoài sự nghiệp tuột dốc, vấn đề tình cảm cũng khiến mỹ nhân Võ Mỵ Nương bị ảnh hưởng không nhỏ. Mối quan hệ với Lý Thần trước đó vốn rất ngọt ngào lãng mạn, từng khiến người người phải ghen tỵ, thậm chí Lý Thần cũng đã cầu hôn cô thành công nhưng cuối cùng vẫn đi đến tan vỡ.

Phải chăng sự nghiệp lỡ làng - tình yêu tan nát chính là hai yếu tố ẩn sau câu nói xót xa của Phạm Băng Băng?

Theo Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/pham-bang-bang-viet-status-sau-cai-chet-cua-tai-tu-haruma-miura-1411598.html