Phạm Băng Băng sẽ xoay sở ra sao để trả gần 130 triệu USD trốn thuế?

Các chuyên gia phân tích cho rằng chỉ riêng con số 440 triệu USD cũng dễ dàng giúp cô nộp phạt 130 triệu USD. Nhưng việc phải thanh toán trong 3 tháng lại là chuyện không đơn giản.

Phạm Băng Băng sẽ phải nộp gần 130 triệu USD do hành vi trốn thuế trong thời gian qua. Tân Hoa Xã cho hay số tiền này bao gồm khoản truy thu thuế, phạt chậm nộp và gian lận trốn thuế. Đây là con số cao không tưởng với một án phạt dành cho nghệ sĩ.

Hạn chót để Phạm Băng Băng nộp phạt là ngày 31/12 tới đây. Nếu nữ diễn viên không thực hiện đúng và đủ, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ của cô sang phía công an để điều tra hình sự. Trong vòng ba tháng phải huy động gấp 130 triệu USD, nhiều khán giả lo ngại Phạm Băng Băng sẽ phá sản.

Trong thư xin lỗi gửi khán giả, Phạm Băng Băng hứa hẹn sẽ nộp phạt đúng quy định.

Chuyên gia pháp lý và một số người trong giới giải trí cho rằng, cơ quan Thuế vụ căn cứ pháp luật đưa ra mức phạt, điều này có ích cho việc duy trì tính quyền uy và tính nghiêm túc của Luật thuế Quốc gia, có ích cho việc duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành điện ảnh và giải trí, đồng thời cũng có ích trong việc nâng cao ý thức nộp thuế theo pháp luật của toàn xã hội.

Căn cứ Luật quản lý thuế của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đối với hành vi trốn thuế, không nộp thuế hay nộp thuế ít hơn quy định thì sẽ do cơ quan Thuế vụ truy thu các khoản không nộp hoặc nộp thiếu, khoản phát sinh do nộp chậm, đồng thời xử phạt từ 0,5 đến 5 lần đối với hành vi không nộp thuế hoặc nộp thiếu.

“Hợp đồng âm dương” là vấn đề nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ xã hội trong suốt khoảng thời gian qua. Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu về thuế của Trường Đại học Pháp Chính Trung Quốc - ông Thi Chính Văn nói. Do đó nên Cơ quan Thuế đưa ra mức xử phạt đối với hành vi chia nhỏ hợp đồng của Phạm Băng Băng khá nghiêm khắc, thể hiện nguyên tắc cơ bản tương đương của mức phạt, có tác dụng giáo dục mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế tương tự sau này.

Một bộ phận khán giả đồng tình với mức phạt, xem đây là bài học cảnh tỉnh với người nổi tiếng. "Các sao lớn không tuân thủ luật pháp, hãy nhìn vào vụ việc sinh động này mà rút kinh nghiệm", "Thật thỏa lòng, pháp luật công chính", "Sai phạm kinh tế thì phạt tiền là thích đáng, cần đánh vào kinh tế của họ"... là các ý kiến bày tỏ trên Sina.

"Không phải fan của cô ấy nhưng tôi nghĩ nên nhìn bằng đôi mắt khoan dung. Dù sao cô ấy cũng đóng góp từ thiện nhiều. Mong cô ấy nộp đủ thuế, nghiêm túc sửa sai", độc giả Guifei bình luận trên Xinhua. "Một lần sai lầm không phải sẽ sai lầm mãi mãi. Băng Băng cố lên", độc giả khác viết.

Tuy vậy, hàng loạt khán giả vẫn bất mãn vì Phạm Băng Băng không bị xử lý hình sự, dù trốn thuế lên tới 70 triệu USD. "Phạm Băng Băng không ngồi tù, luật pháp ở đâu?", tài khoản có tên iamCyttt bình luận trên tài khoản Weibo của tờ Chinadaily.

"Những nghệ sĩ thiếu đạo đức như thế này cần bị cấm hoạt động giải trí vĩnh viễn", bình luận trên Sina nhận được hơn 800 lượt like. "Trốn thuế mà không bị xử lý hình sự, luật pháp không có tác dụng gì đối với một kẻ xướng ca", tài khoản Lanse gutou bình luận dưới bài viết của CCTV. Nhiều người bày tỏ ngạc nhiên vì sự việc của Phạm Băng Băng không vào top tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Weibo, cho rằng cô được chống lưng để thoát khỏi bê bối lần này.

Trong những năm qua, Phạm Băng Băng luôn thuộc top nghệ sĩ có thù lao ngất ngưởng ở Trung Quốc. Theo Forbes, nguồn thu của cô tới từ cát-xê đóng phim, quay quảng cáo, sản xuất rượu vang, kinh doanh bất động sản và sản xuất phim.

Trang này cho biết tổng thu nhập trong 5 năm của Phạm Băng Băng có thể lên đến hơn 1 tỷ NDT (khoảng 150 triệu USD). Cục thuế xác nhận cát-xê phim của nữ diễn viên 8X dao động mức 4-10 triệu USD/dự án.

Tài sản của Phạm Băng Băng ước chừng 440 triệu USD theo ghi nhận của Hồ Nhuận. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tham khảo do nữ diễn viên còn có nhiều nguồn thu không minh bạch.

Các chuyên gia phân tích cho rằng chỉ riêng con số 440 triệu USD cũng dễ dàng giúp cô nộp phạt 130 triệu USD. Nhưng việc phải thanh toán trong 3 tháng lại là chuyện không đơn giản.

“Phạm Băng Băng chắc chắn phải rao bán tài sản để nộp phạt. Nhà cửa và cổ phần tại các công ty lớn có thể phải chuyển tên chủ sở hữu khác để cô ấy có thể dồn tiền trong thời gian ngắn”, tờ QQ nhận định.

Cùng với áp lực về thời gian, Phạm Băng Băng đối diện nguy cơ phải bán lỗ tài sản. Trên Weibo, một số blogger có tiếng tin rằng con số 130 triệu USD tiền mặt nộp cho Cục thuế có thể khiến Phạm Băng Băng mất đi một nửa tài sản.

Vũ Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/showbiz-quoc-te/pham-bang-bang-se-xoay-so-ra-sao-de-tra-gan-130-trieu-usd-tron-thue