Phạm Băng Băng lần đầu lộ diện sau hơn 100 ngày 'mất tích'

Sau 3 tháng ồn ào với scandal trốn thuế, nữ diễn viên họ Phạm đã chính thức lộ diện tại sân bay Bắc Kinh.

Sina cho biết tối 15/10, Phạm Băng Băng xuất hiện tại sân bay thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô mặc trang phục tối màu, đội mũ và có trợ lý đi kèm. Theo miêu tả từ phóng viên Trung Quốc, người trợ lý này cầm theo chiếc ô màu đen, giúp Phạm Băng Băng che chắn trước các ống kính truyền thông. Đây là lần đầu tiên Phạm Băng Băng xuất hiện sau 3 tháng qua.

Nữ diễn viên 37 tuổi được cho là vẫn khỏe khoắn, không sụt cân nghiêm trọng như lời đồn trước đó. Tuy nhiên, cô khước từ mọi câu hỏi của phóng viên. Hai trợ lý đi cùng cô, một người kéo vali, một người dùng ô đen che chắn. Tuy nhiên, cánh paparazzi vẫn kịp ghi lại một số hình ảnh của mỹ nhân Võ Tắc Thiên, trước khi cô vào một chiếc xe và rời đi.

Tối 15/10, Phạm Băng Băng xuất hiện tại sân bay thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

Tối 15/10, Phạm Băng Băng xuất hiện tại sân bay thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

Một số trang mạng Trung Quốc phỏng đoán Phạm Băng Băng sẽ sớm trở lại với showbiz. “Việc cô ấy xuất hiện công khai cho thấy mọi sóng gió sẽ sớm qua. Bằng việc nộp đủ số tiền 130 triệu USD, cơ hội của Phạm Băng Băng tại showbiz chưa hẳn đã hết”, tờ Dw nhận định.

Sự xuất hiện của Băng Băng trong thời điểm này gây tranh cãi. Một số người gay gắt chỉ trích sự trở lại của cô, thậm chí nói rằng cô nên rời làng giải trí. Trong khi đó, không ít fan tuyên bố sẽ sát cánh cùng thần tượng. Diễn viên Lý Thần - bạn trai Băng Băng - cũng chia sẻ rằng anh sẽ đồng hành cùng cô qua giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, ngày 3/10, Cục thuế Giang Tô công bố kết quả điều tra, kết luận Phạm Băng Băng trốn thuế. Nữ diễn viên đã sử dụng hợp đồng "âm dương" để gian lận và phải nộp phạt cộng bù thuế hơn 128 triệu USD. Phạm Băng Băng được miễn truy tố trách nhiệm hình sự dù trốn thuế, gian lận tài chính. Tuy nhiên, cô phải nộp đủ số tiền 128 triệu USD, bao gồm khoản truy thu thuế, tiền phạt và các khoản phí liên quan. Theo một số nguồn tin, Phạm Băng Băng hiện đã nộp đủ số tiền phạt.

Theo nguồn tin từ Ettoday, để có tiền đóng phạt, nữ diễn viên đã rao bán 41 bất động sản lớn, nhỏ tại Bắc Kinh mà cô đứng tên sở hữu, giá chào mời khách mua giảm 20-30% so với giá thị trường. Đơn vị trung gian môi giới bất động sản từ chối tiết lộ thông tin về chủ nhân của dãy biệt thự, nhà chung cư ở Palm Springs - nơi đang rao bán ồ ạt, tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định đứng tên những bất động sản này không ai khác là ngôi sao họ Phạm.

Hai trợ lý đi cùng Phạm Băng Băng một người kéo vali, một người dùng ô đen che chắn.

Scandal trốn thuế khiến Phạm Băng Băng thiệt hại nặng nề về kinh tế. Cũng theo Ettoday, 127 nhãn hàng mà nữ diễn viên là gương mặt quảng cáo, đại diện đều lần lượt "quay lưng" lại với cô, ngay sau thông báo chính thức của Cục thuế Giang Tô. Trước đó, trong thời gian Băng Băng "bị giam lỏng", nhiều thương hiệu cũng tuyên bố nữ diễn viên này không còn là đại diện hình ảnh của họ, Mont Blanc là một ví dụ điển hình. Các nhãn hàng thậm chí từ chối nhắc đến Băng Băng, do scandal đình đám của cô.

Ettoday tiết lộ Phạm Băng Băng hiện đang được bác sĩ giỏi của Đài Loan điều trị. Thời gian qua, việc bị điều tra khiến nữ diễn viên mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Phạm Băng Băng hy vọng với sự giúp đỡ của bác sĩ, cô sẽ lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên bày tỏ sự ăn năn và nói lời xin lỗi vì hành vi sai phạm. Cô không quên xin lỗi Đảng, chính phủ và những người từng yêu quý mình. Nữ diễn viên hứa sẽ làm lại từ đầu, cống hiến những tác phẩm mới.

Những tên tuổi lớn nào 'rét run' sau bê bối của Phạm Băng Băng?

Trên Sina, một chuyên gia trong giới tài chính nhận định án phạt dành cho Phạm Băng Băng sẽ khiến nhiều nghệ sĩ Trung Quốc “không rét mà run”. Giới truyền thông nhận định đòn đánh vào Phạm Băng Băng chỉ là màn dạo đầu của nhà chức trách nhằm đối phó với nạn trốn thuế tại showbiz.

Hôm 11/10, Cục trưởng Cục truyền hình quốc gia Niếp Thần Tịch nhấn mạnh sẽ rà soát và quản lý chặt vấn đề cát-xê của nghệ sĩ trong cuộc họp về quản lý các chương trình ca nhạc, phim ảnh. Ông Niếp Thần Tịch cho biết cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt các đài truyền hình, hạn chế và loại bỏ tình trạng thù lao cao nhưng chất lượng thấp.

Nguồn tin từ Sohu cho hay từ tháng 6, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng nhận thù lao cao đã có tên trong danh sách các đối tượng bị Cục thuế kiểm tra. Trong bản danh sách này có tên của hơn 100 nghệ sĩ.

Trong số đó có Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh, Lý Dịch Phong, Phùng Tiểu Cương. Hàng loạt ngôi sao hạng A như Dương Mịch, Triệu Vy, Châu Tấn cũng “nằm im” chờ động thái mới từ cơ quan chức năng. Cá biệt, Dương Mịch chấp nhận giảm 70% thù lao để được lòng các nhà làm văn hóa.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh được cho là có tên trong danh sách các đối tượng bị Cục thuế kiểm tra.

Angelababy là nghệ sĩ có mức thù lao tăng chóng mặt trong những năm qua. Trong Lập nghiệp thời đại, cát-xê của nữ diễn viên sinh năm 1989 được tiết lộ là 33 triệu USD. Vợ chồng cô có một số công ty riêng nên người trong nghề e ngại cặp sao khó lọt tầm ngắm của cơ quan điều tra.

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh vướng rắc rối liên quan đến gian lận trên sàn chứng khoán. Nam diễn viên bị triệu tập và thẩm vấn suốt 3 tiếng đồng hồ. Nhà chức trách kết luận anh vô tình liên quan đến đại án chứng khoán nhưng danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Mtime cho biết vì ồn ào ngầm, Phùng Tiểu Cương đã bị cắt vai trong Nữ nhi giang hồ. Ông vào vai khách mời trong phim này, góp mặt khoảng 6 phút trên màn ảnh. Tuy nhiên, toàn bộ các cảnh quay đã bị gỡ bỏ sau bê bối Phạm Băng Băng.

Theo HKChannel, Phùng Tiểu Cương có nguy cơ bị "sờ gáy" đầu tiên vì quan hệ thân thiết với Phạm Băng Băng trong công việc. Ở dự án Điện thoại 2 của Phùng Tiểu Cương, Phạm Băng Băng được cho là đã ký hợp đồng 10 triệu NDT để qua mặt cơ quan thuế dù nhận tới 50 triệu NDT (hơn 7 triệu USD).

Các đối tác và nhà sản xuất e ngại Phùng Tiểu Cương có thể tiếp tay cho Phạm Băng Băng trong việc lập các hợp đồng âm dương để trốn thuế. Trên Weibo, MC Thôi Vĩnh Nguyên cho biết Phùng Tiểu Cương cũng là nghệ sĩ trốn thuế và đang thuộc diện kiểm tra.

Ngọc Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pham-bang-bang-lan-dau-lo-dien-sau-hon-100-ngay-mat-tich-a407463.html