Phạm Băng Băng có nguy cơ trắng tay, MC tố người đẹp trốn thuế được đề nghị thưởng nóng

Con đường và sự nghiệp của Phạm Băng Băng sẽ ra sao sau ồn ào trốn thuế vừa qua? Người hưởng lợi nhất của vụ bê bối này có phải MC Thôi Vĩnh Nguyên hay không khi mà vị MC này được đề nghị thưởng nóng gần 350 triệu đồng cho công lớn vừa qua?

Thông tin Phạm Băng Băng trốn thuế và bị xử phạt nặng với số tiền lên tới 129 triệu USD đã thu hút sự quan tâm lớn của báo chí quốc tế. Nói riêng trong lĩnh vực điện ảnh, Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ hai trên thế giới. Đó là một thị trường đầy tiềm năng, đầy hấp lực với Hollywood.

Trong thị trường điện ảnh ấy, gương mặt sao nữ nổi đình đám nhất chính là Phạm Băng Băng, trong suốt vài năm trở lại đây, người đẹp tuổi 37 liên tục đứng đầu trong giới sao Hoa ngữ về khoản thu nhập và là người trong 4 năm liên tiếp được Forbes xứng danh người nổi tiếng có thu nhập cao nhất Trung Quốc.

Phạm Băng Băng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time danh giá (Ảnh: Time News)

Năm 2017, Phạm Băng Băng từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time (Mỹ); ngoài ra, cô còn tham dự LHP Cannes 2018 với tư cách là một thành viên trong ban giám khảo chấm những giải thưởng chính.

Phạm Băng Băng quyền lực trong dàn giám khảo chấm giải thưởng chính trong Liên hoan phim Cannes 2018 (Ảnh: Cannes)

The Economic Observer đưa tin Phạm Băng Băng là pháp nhân của 12 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, cô nắm trong tay 7 bất động sản có giá trị ngự tại các vị trí đắc địa ở Bắc Kinh, Thanh Đảo, Hong Kong. Ước tính số tài sản của Phạm Băng Băng vào khoảng 440 triệu USD.

Trong quyết định xử phạt hôm 26/9, lãnh đạo cục ThuếGiang Tô ghi rõ nhờ vào báo cáo của quần chúng, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cáo buộc Phạm Băng Băng trốn thuế.

Ngày 3/9 Phạm Băng Băng viết tâm thư trên Weibo thừa nhận mọi hành vi trốn thuế của mình và hi vọng công chúng, chính phủ rộng lượng tha thứ.

Ở tuổi 37, Phạm Băng Băng có nguy cơ trắng tay

Ngoài khoản tiền khổng lồ lên đến 130 tỷ USD (tương đương 3.200 tỷ VNĐ) nộp phạt, Phạm Băng Băng phải đối diện với tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và tâm lý.

Tờ Apple Daily của Hong Kong tiết lộ đang có một lệnh ngầm tại Trung Quốc. Theo đó, Phạm Băng Băng sẽ bị "cấm vận" trong ba năm ở tất cả các phương tiện truyền thông và bị hủy nhiều hợp đồng có giá trị.

Tờ Haowai Finance cho biết đối tác Hoa Nghị Huynh Đệ và Đường Đức đã tuyên bố không có liên quan đến Phạm Băng Băng sau khi cổ phiếu hai công ty này bị sụt giảm nhanh chóng.

Tờ Ettoday phỏng đoán rằng sau án phạt này, các đối tác có thể hoàn toàn rút vốn bởi họ sẽ không dại gì đầu tư vào một công ty trốn thuế. Rất có thể điều ấy sẽ khiến nữ diễn viên họ Phạm phải đối mặt với tình cảnh nợ nần khi lượng tài sản bị hao hụt khoảng 90%.

Tỷ giá cổ phiếu của các công ty có Phạm Băng Băng làm cổ đông hoặc trực tiếp chịu trách nhiệm pháp nhân đồng loạt tụt giá 80%.

Trong gần 2 năm, Phạm Băng Băng đã trở thành gương mặt đại diện cho gần 130 nhãn hàng với tổng giá trị lên tới hơn 20 tỷ NDT (gần 70 nghìn tỷ VNĐ). Nếu các nhãn hiệu trên đều yêu cầu Phạm Băng Băng bồi thường thiệt hại thì đây sẽ là một tổn thất khổng lồ đối với gương mặt đắt giá thương mại này.

Ngoài ra, các bộ phim lớn do đại mỹ nhân này sản xuất và tham gia diễn xuất đều bị rời lịch, có nguy cơ cấm diễn gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, có một điều Phạm Băng Băng khó có thể gây dựng lại được đó là danh dự.

Sự nghiệp 20 năm gây dựng bỗng chốc tiêu tán, người ta sẽ không còn nhớ đến biểu tượng quyền lực của một bà hoàng giải trí Trung Quốc mà thay vào đó là danh xưng “Nữ hoàng trốn thuế”.

Liêụvới tiếng xấu để đời như vậy, Phạm Băng Băng có đủ dũng khí để tiếp tục vực lại sự thê thảm của mình hay không? Bằng vai diễn ư? Có đủ sức thuyết phục không khi xưa nay cô luôn bị coi là “bình hoa di động”.

Giờ đây, đứng trước scandal lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp, phải trả giá đắt cho những sai lầm, tương lai sau này của Phạm Băng Băng như thế nào, đó cũng là điều mà nhiều người yêu quý cô và những vai diễn của cô đang tự hỏi.

MC tố giác Phạm Băng Băng trốn thuế được đề nghị thưởng nóng

Theo Sina, MC Thôi Vĩnh Nguyên được đề nghị thưởng nóng số tiền 14.500 USD (hơn 300 triệu đồng) nhờ tố cáo Phạm Băng Băng sử dụng "hợp đồng âm dương" để trốn thuế.

Báo chí Trung Quốc cho rằng cơ quan thuế sẽ không thể kiểm tra nếu không có bất kỳ cơ sở nào. Tuyên bố của Thôi Vĩnh Nguyên là "cái cớ" giúp cơ quan thuế tiến hành điều tra toàn diện.

Căn cứ quy định về Tố giác hành vi sai trái của người nộp thuế do Tổng cục Thuếcông bố, cá nhân có công tố giác sẽ được ban thưởng. Số tiền thưởng dao động từ 3.000 USD (khoảng 70 triệu VNĐ) đến 14.500 USD (khoảng 350 triệu VNĐ). Trong trường hợp truy thu được khoản thuế dưới 1,5 triệu USD (khoảng 27 tỷ VNĐ), người tố giác sẽ được thưởng 3.000 USD. Khi khoản tiền truy thu vượt 15 triệu USD (khoảng 270 tỷ), người tố giác được nhận 14.500 USD. "Trường hợp Phạm Băng Băng truy thu lại lên đến 130 triệu USD, Thôi Vĩnh Nguyên xứng đáng được nhận 14.500 USD tiền thưởng", Sina cho hay.

Vị "công thần" khiến đế chế Phạm Gia sụp đổ trong tích tắc (Ảnh: Internet)

MC Thôi Vĩnh Nguyên là cựu MC của đài CCTV, ông là người đã ám chỉ nữ diễn viên 37 tuổi này sử dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế và khiến Phạm Băng Băng mắc vào vòng lao lý trong thời gian gần đây.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pham-bang-bang-co-nguy-co-trang-tay-mc-to-nguoi-dep-tron-thue-duoc-de-nghi-thuong-nong-a406534.html