Phạm Băng Băng chia tay vì sợ làm liên lụy Lý Thần

Xuất hiện trên một tạp chí thời trang mới, nữ diễn viên Phạm Băng Băng lần đầu nói về mối quan hệ với người cũ - Lý Thần.

Phủ nhận việc bị Lý Thần rũ bỏ khi không còn giá trị lợi dụng, Phạm Băng Băng nói cô luôn tôn trọng và đánh giá cao người tình cũ: "Cảm ơn anh ấy, cảm ơn vì tất cả những gì tốt đẹp mà anh ấy đã dành cho tôi trong khoảng thời gian bên nhau. Khi đó, Lý Thần đã bị liên lụy rất nhiều vì tình trạng của tôi. Anh ấy bị hủy nhiều hợp đồng, công việc bị ảnh hưởng, thậm chí chịu đựng nhiều tin đồn thất thiệt. Điều duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là rời xa anh ấy, để Lý Thần không thể bị ảnh hưởng bởi tôi nữa".

Phạm Băng Băng, Lý Thần khi còn bên nhau.

Phạm Băng Băng, Lý Thần khi còn bên nhau.

Phạm Băng Băng cũng cho biết mối quan hệ của cặp đôi rơi vào khó khăn, khủng hoảng bởi chính những tin đồn sai sự thật: "Nhiều người vu khống anh ấy. Họ không hiểu hoàn cảnh của hai chúng tôi trong thời điểm đó, không biết được chúng tôi đã phải khó khăn như thế nào. Cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ rằng Lý Thần là một người rất tốt, rất đáng để tôn trọng và xứng đáng với tình yêu tôi dành cho anh ấy".

Băng Băng cho biết, cô không tiếc nuối gì về lựa chọn chia tay của mình. Cô biết ơn vì sự xuất hiện của Lý Thần trong những năm tháng họ bên nhau. Cô nhìn nhận: "Người đó không có lỗi gì với tôi, và tôi cũng không có lỗi với người ấy". Cô tiết lộ, giờ đây họ vẫn làm bạn tốt của nhau. "Tôi mong anh ấy sẽ luôn khỏe mạnh và thành công trong tương lai".

Tháng 6/2019, Băng Băng và Lý Thần bất ngờ công bố chia tay sau nhiều năm gắn bó. Là người công khai trước, Băng Băng viết trên mạng xã hội: "Cuộc sống của mỗi người đều phải trải qua những thăng trầm. Tình yêu, sự ấm áp mà chúng tôi có được trong cuộc gặp gỡ này đã là một nguồn năng lượng bất tử. Cảm ơn anh vì tất cả: sự động viên, tình yêu thương. Cảm ơn anh vì sự quan tâm, lo lắng. Chúng ta không còn là chúng ta, nhưng chúng ta thực sự là chúng ta". Ngay sau đó, Lý Thần cũng tuyên bố chia tay, đồng thời khẳng định không còn yêu, nhưng sẽ không bao giờ là người dưng.

Dù tuyên bố là bạn, là người thân trong nhà, cặp đôi sau đó dần dần xa cách. Lý Thần và Phạm Băng Băng được cho là đều bận rộn với công việc. Cả hai đều lần lượt bị đồn có tình mới, tuy nhiên họ luôn phủ nhận.

Lý Thần và Phạm Băng Băng công khai hẹn hò vào tháng 5/2015. Tháng 9/2017, hai người làm lễ đính hôn. Đám cưới tưởng như cận kề, nhưng ngay sau đó, Băng Băng dính vào scandal trốn thuế và bị cuốn vào vòng xoáy của vụ án. Tới giữa 2018, cô bị buộc tội trốn thuế, phải đền bù hơn một trăm triệu USD để thoát khỏi cảnh tù tội. Sau hàng loạt sự cố, đám cưới của cô bị hoãn vô thời hạn.

Phạm Băng Băng tại sân bay hôm 15/12.

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm lên 17 tuổi (1998), người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim

Hoàn Châu cách cách. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên.

Theo Nguyễn Hương/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/pham-bang-bang-chia-tay-vi-so-lam-lien-luy-ly-than/20201216124942870