Phạm Băng Băng bản real khởi kiện, quyết tâm dẹp bỏ 'đội quân hàng fake' trên sóng livestream

Các bản sao 'pha ke' ăn nên làm ra nhờ vào tên tuổi của Phạm Băng Băng. Thậm chí thu nhập của họ còn ngang cả sao hạng B,C của giới giải trí Trung Quốc nhờ vào cách kiếm tiền dựa trên tên tuổi của mỹ nhân họ Phạm.

Giá trị thương mại của Phạm Băng Băng luôn thuộc top đầu giới giải trí. Cùng với sức ảnh hưởng của mình, bất kể những sản phẩm được cô giới thiệu đều dễ dàng cháy hàng, độ hot tăng đáng kể. Chính vì vậy, rất nhiều người đã tìm hiểu những món đồ mà Phạm Băng Băng sử dụng hằng ngày để mình có thể học hỏi, tham khảo.

Nắm bắt được tâm lý dư luận, rất nhiều kênh bán hàng livestream giả danh Phạm Băng Băng thi nhau ra đời. Các cô gái hay thậm chí còn có 'nam cải nữ trang' phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm, dùng app filter để "biến hình", mong muốn trở thành Phạm Băng Băng hàng thật. Họ phủ sóng trên các trang mạng livestream của Taobao, Douyin, gắn mác "Phạm Băng Băng" để quảng cáo, bán sản phẩm.

Đội quân Phạm Băng Băng hàng fake

Đội quân Phạm Băng Băng hàng fake

Bên cạnh "nhan sắc pha ke" cô nàng họ Phạm, để người dùng dễ nhầm lẫn với bản chính thì các bản sao này còn thay đổi tên tuổi, đặt tên tài khoản khiến dân mạng choáng váng, cứ tưởng Phạm Băng Băng hàng thật như: Băng Băng Phạm, Phạm Gia Băng, Hạ Băng, Tiểu Băng Băng,...

Một Phạm Băng Băng giả trên sóng livestream.

Ăn ké Phạm Băng Băng, đội quân hàng fake ăn nên làm ra, kiếm được mức thu nhập khổng lồ, thậm chí còn ngang ngửa cả sao hạng 2,3 trong showbiz. Có người dành nhiều năm trời để phẫu thuật thành Phạm Băng Băng sao cho giống nhất với bản chính, bắt chước từng cử chỉ, điệu bộ thường ngày của mỹ nhân họ Phạm, họ xem đây là sự đầu tư để kiếm lời.

Hà Thừa Hy - cô gái bắt đầu phẫu thuật thành Phạm Băng Băng từ năm 15 tuổi

Kết quả gương mặt hiện tại của cô sau khi đụng chạm dao kéo.

Ngoài thu nhập trên sóng livestream, các bản sao hàng nhái này còn lấy tên tuổi Phạm Băng Băng tham dự các sự kiện nhỏ, hay khai trương cửa hàng,...

Để tên tuổi mình không chịu ảnh hưởng, tác động xấu bởi các bản sao này gây ra, mới đây Phạm Băng Băng đã quyết định khởi kiện, nhằm dẹp bỏ đội quân hàng fake này. Hôm nay (ngày 27/01), công ty luật do nàng đại hoa ủy thác bảo vệ quyền lợi đã công khai kết quả vụ kiện vào tháng 5/2020 của Phạm Băng Băng đối với kênh livestream vì tội giả danh, mượn tên thật của Phạm Băng Băng để livestream bán hàng.

Phạm Băng Băng bản real thật sự.

"Những kênh livestream này đã sử dụng phương pháp gộp tên thật, bí danh và các biệt hiệu khác của Phạm Băng Băng để thực hiện chương trình phát sóng trực tuyến. Họ còn trang điểm bắt chước Phạm Băng Băng, điều này khiến nhiều khán giả hoàn toàn bị lừa, cứ tưởng đang xem Phạm Băng Băng thật sự,... Những hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quyền nhân cách của Phạm Băng Băng. Cô ấy chưa bao giờ livestream, bán hàng trên sóng trực tiếp như thế này cả!" - phía luật sư của nữ diễn viên cho biết.

Cư dân mạng tỏ ra tán thành, ủng hộ Phạm Băng Băng mạnh tay khởi kiện những kẻ giả mạo này:

- Thật sự ngày nào mẹ tôi cũng bị những Phạm Băng Băng giả này làm cho hớp hồn. Mỗi tháng, mẹ đều đặt mua gần cả trăm thứ. Không dẹp sớm những kênh này chắc nhà tôi phá sản mất, tôi nói đây là Phạm Băng Băng giả nhưng mẹ tôi nào có tin...

- Hội phụ huynh nhà tôi rất mê những kênh livestream này nhé, nhất là Phạm Gia Băng.

- Hôm qua, tôi còn trông thấy "Phạm Băng Băng fake" cắt băng khai trương cửa hàng gần nhà.

- Tôi cũng từng bị lừa này, có một sự kiện quảng cáo là Phạm Băng Băng sẽ đến dự khiến tôi mua vé đi coi để thấy người nổi tiếng, nào ngờ là hàng giả thôi....

Âu Vì - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/pham-bang-bang-ban-real-khoi-kien-quyet-tam-dep-bo-doi-quan-hang-fake-20210127142138864.html