Phải xử lý tài xế lái xe cảnh sát vi phạm luật giao thông ở Đà Nẵng

'Mọi phương tiện tham gia giao thông đều phải chấp hành Luật Giao thông, đặc biệt cán bộ công chức, viên chức phải gương mẫu', Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ngày 26/3 ông Huỳnh Bá Cử, Phó ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang giám sát việc Phòng CSGT xử lý vụ nhiều xe cảnh sát vi phạm luật Giao thông, gây ách tắc tại đường Huy Du (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

"Mọi phương tiện tham gia giao thông đều phải chấp hành luật Giao thông, đặc biệt cán bộ công chức viên chức phải gương mẫu", lãnh đạo Ban Pháp chế nhấn mạnh.

Trước thông tin chưa đơn vị nào xử lý vi phạm của những tài xế lái xe công vụ dừng đỗ trái quy định, ông Cử nói Ban Pháp chế sẽ yêu cầu xác minh, xử lý tài xế cũng như cán bộ chưa làm tròn trách nhiệm.

2 xe cảnh sát cơ động biển tỉnh Quảng Trị đậu ngược chiều ngay đường Huy Du, quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Tiến Đạt.

2 xe cảnh sát cơ động biển tỉnh Quảng Trị đậu ngược chiều ngay đường Huy Du, quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Tiến Đạt.

Mặc dù Công an quận Sơn Trà đã nắm sự việc. Tuy nhiên, sau 7 ngày vẫn chưa có đơn vị nào xử lý vi phạm những trường hợp trên.

Chiều 25/3, trao đổi với Zing.vn, trung tá Phan Văn Thương, Phó trưởng Phòng CSGT (Công an Đà Nẵng), cho biết qua hình ảnh Zing.vn phản ánh thì những xe vi phạm trên không phải là xe ưu tiên. Đơn vị sẽ xác minh và yêu cầu người vi phạm đến để làm rõ.

Theo ông Thương, sự việc xảy ra trên địa bàn quận Sơn Trà nên Phòng CSGT sẽ làm rõ vi phạm và chỉ đạo Công an quận Sơn Trà xử phạt.

Trước đó, hôm 19/3, từ phản ánh của người dân, Zing.vn ghi nhận trước trụ sở Phân viện Khoa học Hình sự (Tổng cục Cảnh sát), nhiều ôtô tải mang biển xanh của tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, đậu ngược chiều nối đuôi xe đầu kéo container để chuyển hàng hóa.

Một chiếc xe cảnh sát tỉnh Quảng Ngãi đậu ngược chiều ngay đường cấm đậu vào ngày lẻ. Ảnh: Tiến Đạt.

Đối với trường hợp xe cảnh sát vi phạm luật giao thông, cụ thể là đỗ xe sai quy định, nếu không thuộc trường hợp đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định thì vẫn phải chịu xử phạt vi phạm hành chính như các trường hợp thông thường khác mà không có ưu tiên, ngoại lệ.

Theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016, mức phạt hành chính đối với hành vi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe là từ 600.000-800.000 đồng.

Nếu việc đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông thì có thể bị xử phạt theo Điểm đ Khoản 4 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP với mức từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Đoạn đường ách tắc ngay cổng trụ sở Phân viện Khoa học Hình sự (Tổng cục Cảnh sát) tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Google Maps.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phai-xu-ly-tai-xe-lai-xe-canh-sat-vi-pham-luat-giao-thong-o-da-nang-post929315.html