Phải xử lý hình sự vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man ở Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên), Sở GDĐT Hưng Yên đã quyết định tạm đình chỉ ông Nhữ Mạnh Phong - Hiệu trưởng nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp em H.Y cũng bị điều chuyển, không chủ nhiệm lớp này nữa vì không nắm bắt và ngăn ngừa kịp thời.

 Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên (cảnh cắt từ clip).

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên (cảnh cắt từ clip).

Một vụ quá nghiêm trọng, không đơn giản chỉ xử lý cho qua chuyện. Bạo lực học đường xảy ra quá nhiều, một trong những nguyên nhân là không làm cho rõ trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường.

Còn giáo viên chủ nhiệm bị điều chuyển từ lớp này sang lớp khác chẳng có ý nghĩa gì để gọi là xử lý, trong lúc trách nhiệm của giáo viên này rất lớn. Là cô giáo chủ nhiệm, biết được tình trạng nhóm học sinh trong lớp ức hiếp em H.Y từ lâu, nhưng không có biện pháp ngăn chặn, khi vụ việc xảy ra, lại tìm cách che giấu, bảo học sinh xóa clip và không cho ai biết.

Điều đáng sợ nhất của vụ việc này, ngoài hành vi bạo lực, đó là sự vô cảm.

Một nhóm bạn học cùng lớp đánh hội đồng một bạn nữ như giang hồ, không thể tin được cái ác lại giấu sau lớp áo học trò. Lạnh lùng, tàn nhẫn xuống tay với bạn, quá ác và quá vô cảm.

Đáng sợ hơn, bạn bè trong lớp đứng hò hét cổ vũ, còn quay clip. Không một ai lên tiếng can thiệp. Chính sự vô cảm và cái ác của đám đông này thủ tiêu ý chí của nạn nhân. Em H.Y cô đơn, tuyệt vọng, kinh sợ, đau đớn. Kinh sợ và đau đớn vì những cú đạp vào mặt một phần, nhưng phần lớn hơn chính là không một ai đứng ra bênh vực mình. Tất cả đều quay lưng với mình, cổ vũ cho những bạn đánh đập mình. Em H.Y bị nhập viện trong trạng thái sốc tâm lý, tinh thần suy nhược là điều đương nhiên.

Nhưng những người vô cảm đáng trách nhất chính là giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng. Họ đã biết được những chuyện này, nhưng mặc kệ, cho nên nhóm học sinh côn đồ lấn lướt, làm tới, tội ác đã xảy ra.

Em H.Y là học sinh của nhà trường, nhưng không được thầy cô, nhà trưởng bảo vệ, bị hành hạ, khủng bố, ức hiếp kéo dài.

Để ngăn chặn tội ác, bạo lực học đường, phải xử lý bằng pháp luật. Ngành giáo dục cứ làm việc của ngành, nhưng các cơ quan tố tụng địa phương phải thẳng tay trừng trị những ai có hành vi vi phạm pháp luật. Trong vụ này, cần làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục người khác. Những học sinh đánh hội đồng em H.Y phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Với cá nhân hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, ngành giáo dục phải xử lý kỷ luật thật nghiêm.

Lê Thanh Phong

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/phai-xu-ly-hinh-su-vu-nu-sinh-bi-danh-hoi-dong-665933.ldo