Phải xử lý hình sự thói côn đồ, hung hãn, vô đạo đức

Dư luận đã thở phào cảm thấy nhẹ lòng khi biết tin sáng nay, 29-2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ là Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) về hành vi bạo hành mẹ già 88 tuổi.

Đã có sự đổi mới trong quan điểm, cách hành xử của chính quyền với những vụ việc trong phạm vi gia đình. Câu chuyện đau lòng tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã không còn được xem là chuyện nội bộ của gia đình. Quả thật là rất cảm ơn Công an huyện Chợ Gạo đã vào cuộc kịp thời và mong cặp vợ chồng bất hiếu này sẽ sớm bị pháp luật xử lý đích đáng để răn đe, cảnh tỉnh cho xã hội.

Có thể nói xem xong clip bà cụ bị bạo hành mà rớt nước mắt. Không hiểu nỗi vì sao họ lại đối xử thô bạo, vô đạo đức với bà cụ như vậy. Đối xử tàn nhẫn với đấng sinh thành như thế này, quả thật đây là hành vi "không tưởng tượng nỗi".

Thật đáng báo động và lo ngại trong thời gian gần đây, câu chuyện bà cụ bị bạo hành "không tưởng tượng nỗi" không phải là cá biệt. Nhiều vụ việc khác rất "côn đồ, hung hãn, vô đạo đức" liên tiếp xảy ra khiến dư luận vô cùng bức xúc như: người cha đã bạo hành con ruột chỉ 4 tháng tuổi đến xuất huyết não, gãy chân (ở quận 9); một người phụ nữ bị một thanh niên đánh liên tục trong thang máy ở chung cư Trung Đông Plaza (quận Tân Phú); đôi nam nữ ở An Giang đã cướp "cạn" thùng bia của một cụ bà bán tạp hóa…

Đôi nam nữ ở An Giang đã nhẫn tâm cướp “cạn” thùng bia, của một cụ bà bán tạp hóa gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Đôi nam nữ ở An Giang đã nhẫn tâm cướp “cạn” thùng bia, của một cụ bà bán tạp hóa gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Những sự việc "không tưởng tượng nỗi" và mang tính chất "côn đồ, hung hãn, vô đạo đức" này rất cần phải được cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Giải pháp nào cho vấn nạn này? Mong chính quyền các cấp cùng các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp khả thi, phù hợp trong việc dạy dỗ, giáo dục và tuyên truyền lối sống tử tế, sống có đạo đức, sống có văn hóa cho từng lứa tuổi. Bên cạnh đó là tăng nặng hình phạt, với mức xử phạt thật nghiêm khắc cho những hành vi bạo lực, côn đồ, hung hãn trong gia đình và nơi công cộng.

Một xã hội văn minh thì không thể tồn tại những câu chuyện "xấu xí" như vừa kể trên. Những hành vi côn đồ, hung hãn, bạo lực trong gia đình, hay ở nơi công cộng cần phải được xử lý hình sự.

Đức Huy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/phai-xu-ly-hinh-su-thoi-con-do-hung-han-vo-dao-duc-20200229133431829.htm