Phải xóa sạch tổ chức tội phạm có tên Nam Long

Đọc những thông tin về sếp của Cty Tài chính Nam Long cho lính hành hạ, tra tấn nhân viên là Nguyễn Văn Minh, 19 tuổi, đến mức phải nhập viện và tử vong vì không cứu được, không ai không phẫn nộ.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Những kẻ gian ác ngang nhiên lập Cty, hành xử như thời trung cổ, bắt người, đánh đập, thậm chí là giết người, lộng hành trong xã hội như chốn vô pháp, vô thiên.

Cty tài chính Nam Long thực chất là một tổ chức tín dụng đen, cho vay tiền cắt cổ và sử dụng xã hội đen để đòi nợ. Nguyễn Văn Minh là nhân viên, được giao thu tiền của khách hàng nhưng không nộp và còn cầm cố một chiếc xe máy của Cty để tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn, cho nên bị tra tấn dẫn đến mất mạng.

Những hình thức tra tấn mà Giám đốc Nguyễn Đức Thành chỉ đạo đàn em thực hiện đối với nạn nhân Nguyễn Văn Minh quá kinh khủng, quá man rợ.

Đất nước có pháp luật, xã hội văn minh, lại xuất hiện một tổ chức dám tuyển người để thực hiện các hợp đồng tín dụng đen, tổ chức đòi nợ theo kiểu xã hội đen, sử dụng bạo lực với con nợ quá hạn, và quy định nếu nhân viên phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường 100 triệu đồng, chặt ngón tay, hủy hoại bản thân và gia đình “đánh đòn sa thải, “phạt cải tạo trong Cty”, “cho đi tù - quốc pháp”..., vậy thì quốc có còn pháp không?

Không phải đề ra quy định để hù dọa nhân viên, mà Giám đốc Cty Nam Long đã làm thật, cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Minh là một minh chứng.

Các ông chủ của tổ chức tín dụng đen này chỉ đạo tra tấn Nguyễn Văn Minh để trừng trị tội vi phạm quy định, nhưng cũng để dằn mặt tất cả nhân viên trong tổ chức, không ai dám không chấp hành lệnh của ông chủ.

Giám đốc Cty Tài chính Nam Long là một ông trùm xã hội đen.

Một tổ chức tội ác gồm 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn khoảng 2-5 tỉnh, do một người làm quản lý, hoạt động lâu nay mới bị phá. Đây là công lớn của Công an tỉnh Thanh Hóa, nhưng mới chỉ bước đầu, phải truy bắt cho được những tên đang bỏ trốn, mở rộng điều tra vụ án để quét sạch tổ chức tội phạm này.

Để các tổ chức tội phạm tín dụng đen hoạt động, những băng nhóm đòi nợ thuê gây tội ác khắp nơi, đó là trách nhiệm của lực lượng công an.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/phai-xoa-sach-to-chuc-toi-pham-co-ten-nam-long-644061.ldo