Phải xem 'chùa' Olympic Việt Nam thi đấu ở ASIAD 2018, người hâm mộ 'trách' VTV

Nhiều người 'trách' VTV không mua bản quyền phát sóng ASIAD, thế nhưng một số người lại hoàn toàn đồng tình với động thái này.

Ngày mai, 18 tháng 8, ASIAD 2018 mới chính thức khai màn tại Indonesia, tuy nhiên, thực tế nội dung bóng đá nam của đại hội thể thao lớn nhất Châu Á năm nay đã khởi động từ trước đó khá lâu. Đội tuyển Olympic Việt Nam cũng kịp giành được hai chiếc thắng để chắc một suất đi tiếp trước khi có một trận đấu khó khăn trước đội tuyển Olympic Nhật Bản. Thành công của đội nhà năm nay dù vậy dường như chưa trọn vẹn đối với đội các cổ động viên Việt Nam bởi họ không thể xem các cầu thủ thi đấu một cách “đường đường chính chính” trên màn ảnh nhỏ bởi Đài Truyền hình Việt Nam không thể đàm phán mua được bản quyền phát sóng ASIAD 2018.

Không có bản quyền phát sóng nhưng người hâm mộ Việt vẫn có thể dễ dàng tìm thấy các video phát trực tiếp sự kiện thể thao ASIAD 2018.

Chúng tôi đã có mặt tại một quán cà phê có chiếu bóng đá tại Hà Nội trong trận đấu đội tuyển Olympic Việt Nam gặp Olympic Nepal để tìm hiểu tâm tư của người hâm mộ trước vấn đề bản quyền phát sóng. Quán cà phê này có phát trân đấu trên màn hình máy chiếu khá lớn, nội dung là diễn biến trận đấu chắc chắn chưa có bản quyền được phát trực tiếp trên một kênh YouTube cùng bình luận “không chuyên” bằng Tiếng Việt. Các cổ động viên dường như đều hiểu rằng mình đang một nội dung chưa hợp lệ.

Anh Tuấn Minh (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Chẳng ai thích xem bóng đá kiểu “xem chùa” như thế này, thế nhưng ngay cả khi chúng tôi chấp nhận cách trả tiền để được xem nội dung thì cũng không có bất kì đơn vị nào đứng ra đàm phán thành công bản quyền phát sóng.” Đồng quan điểm, anh Tú (26 tuổi, Hà Nội) bày tỏ nguyện vọng “ước” nhà đài chịu chi hơn một chút để người xem có thể tận hưởng nội dung chất lượng cao hơn. Anh này cũng khẳng định nhiều người không ngại bỏ tiền để được xem nội dung bản quyền.

Dù tiếc nuối nhưng nhiều người vẫn đồng tình với quyết định không mua bản quyền phát sóng ASIAD 2018 bằng mọi giá của VTV.

Dù vậy, anh Tâm (26 tuổi, Hà Nội) lại thẳng thắn đồng tình với việc VTV không mua bản quyền ASIAD 2018 bằng mọi giá. “ASIAD vốn là một sự kiện thể thao khá kén người xem,” từ kinh nghiệm bản thân anh chia sẻ. “Những môn thể thao như bóng đá dĩ nhiên thu hút được rất nhiều sự quan tâm, tuy nhiên với phần đa các môn còn lại, người ta vẫn thường cập nhật nhanh thông tin trên các bản tin báo, đài hơn là xem trực tiếp,” anh nói thêm. Vì thế, anh Tâm chia sẻ việc VTV không bỏ ra nhiều triệu USD để mua bản quyền là một “phương án kinh doanh” hợp lý. Anh Tâm nói vui và chỉ vào màn hình máy chiếu, “chẳng phải chúng ta vẫn được xem bóng đá dễ dàng thế này sao.”

Trước đó, VTV khiến nhiều người hâm mộ thể thao Việt Nam cảm thấy tiếc nuối khi xác nhận không thể mua bản quyền phát sóng ASIAD 2018 vì mức phí đơn vị đối tác đưa ra nằm ngoài khả năng tài chính. Việt Nam theo đó là quốc gia duy nhất không có bản quyền phát sóng sự kiện thể thao này tại Châu Á.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/phai-xem-chua-olympic-viet-nam-thi-dau-o-asiad-2018-nguoi-ham-mo-trach-vtv-3487696.html