Phải xác định quyết tâm chính trị cao để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày hôm qua (23-6). Dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày hôm qua (23-6). Dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chọn Đảng bộ Q. Thanh Khê chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm chung, Đảng bộ Khối các Cơ quan thành phố thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; phối hợp với Đảng ủy Quân khu V chỉ đạo Đảng bộ Quân sự thành phố tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm chung cho đại hội đảng bộ các lực lượng vũ trang Quân khu V.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị và đảm bảo tiến độ kế hoạch chung. Theo đó, đã chỉ đạo, hướng dẫn khá đầy đủ về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, trang trí, lễ tân, khánh tiết, phục vụ đại hội. “Qua theo dõi, nhìn chung công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm các đảng bộ Quân sự thành phố, Q. Thanh Khê và Khối các Cơ quan thành phố được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Quân khu 5”, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng khẳng định, đồng thời cho biết, việc tổ chức thành công đại hội các đảng bộ nêu trên đã tạo không khí sôi nổi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên. Dư luận cho rằng các cấp ủy đã có sự đầu tư cho công tác xây dựng văn kiện, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần dân chủ; chưa có dư luận không tốt liên quan đến đại hội các đảng bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội các đảng bộ vẫn còn nổi lên một số hạn chế cần khắc phục. Đơn cử như về văn kiện, cho rằng nội dung các văn kiện tuy đã được quan tâm chuẩn bị chu đáo nhưng theo ông Quảng vẫn có báo cáo chính trị chưa cân đối phần đánh giá và phương hướng, phần mục tiêu; dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội trích lại phần lớn nhiệm vụ và giải pháp trong báo cáo chính trị. Việc thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội vẫn còn hình thức; không ít tham luận tại đại hội trình bày bài viết sẵn, dài dòng, chủ yếu báo cáo nhiều thành tích của địa phương, đơn vị hoặc minh họa cho báo cáo chính trị; chưa tập trung thảo luận bổ sung, đề xuất những vấn đề mới, những giải pháp thực hiện nhiệm vụ nêu trong báo cáo chính trị; việc tranh luận còn hạn chế... Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về Đại hội có một số mặt còn hạn chế, chưa thực sự nổi bật.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chưa đại hội cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các văn kiện, nhất là báo cáo chính trị, đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, phản ánh đúng tình hình thực tế và kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đến khả thi, phù hợp với đặc điểm tình hình và những đòi hỏi bức thiết của đời sống nhân dân ở địa phương, đơn vị; đặc biệt, đại hội phải xác định quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, đặc biệt là tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ. “Trước đại hội, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy phải chuẩn bị kỹ Đề án nhân sự, thẩm tra, xác minh, kết luận các vấn đề lịch sử chính trị (nếu có)”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý, việc chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng bộ phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng bộ.

Đối với các địa phương, đơn vị đã tổ chức đại hội (như đảng bộ Quân sự thành phố, Q. Thanh Khê và Khối các cơ quan thành phố), ông Quảng đề nghị cần khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, các hồ sơ, thủ tục đề nghị chuẩn y nhân sự sau bầu cử và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện trong các tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ mình. Đồng thời khẩn trương phân công cấp ủy viên, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy để sớm ổn định, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội ngay sau đại hội...

Được biết, tính đến ngày 18-6-2020, có 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 (3.087/3.087 chi bộ); 528/530 tổ chức cơ đảng hoàn thành đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 (tỷ lệ 99%). Về đại hội điểm và thí điểm, đến nay, tất cả 53 tổ chức cơ sở đảng được lựa chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư đã hoàn thành việc tổ chức đại hội (có 28/28 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội điểm, trong đó có 13 đảng bộ vừa đại hội điểm và thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; 38/38 đảng bộ đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư).

DOÃN HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_226892_phai-xac-dinh-quyet-tam-chinh-tri-cao-de-thuc-hien-muc-tieu-nhiem-vu-de-ra.aspx