Phái viên hạt nhân Mỹ - Hàn điện đàm về tình hình Bán đảo Triều Tiên

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, phái viên hạt nhân của nước này và Mỹ ngày 2/4 đã điện đàm thảo luận về các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun. (Nguồn: Yonhap)

Bộ Ngoại giao cho biết, Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon đã điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, theo đề nghị của ông Biegun.

Hai quan chức đã chia sẻ quan điểm về tình hình gần đây trên Bán đảo, thảo luận các biện pháp hợp tác nhằm đạt được tiến triển thực sự trong tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, ông Lee Do-hoon và ông Biegun cũng nhất trí duy trì hợp tác và liên lạc chặt chẽ trong các vấn đề Triều Tiên, đồng thời tích cực nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Tấn Thông

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phai-vien-hat-nhan-my-han-dien-dam-ve-tinh-hinh-ban-dao-trieu-tien-112794.html