Phái viên Hàn Quốc-Nhật Bản tham vấn về cách thức đối phó Triều Tiên

Hai bên trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Triều Tiên, trong đó có việc Bình Nhưỡng thông qua luật mới để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu.

Ông Kim Gunn (phải) và ông Takehiro Funakoshi. (Nguồn: Yonhap)

Ông Kim Gunn (phải) và ông Takehiro Funakoshi. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, ngày 12/10, phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành tham vấn về cách thức đối phó với hành động gây hấn liên tiếp từ Triều Tiên.

Cụ thể, ông Kim Gunn, đặc phái viên phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Triều Tiên, trong đó có việc Bình Nhưỡng thông qua luật mới để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu.

Ngoài ra, quan chức hai nước nhấn mạnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang duy trì hợp tác an ninh chặt chẽ nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa các nỗ lực chung để đưa Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York hồi tháng trước.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 7/10 đã gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ John Aquilino tại Seoul để thảo luận về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên và quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Theo Văn phòng Bộ trưởng Lee Jong-sup, tại cuộc gặp, hai quan chức đã chia sẻ quan điểm chung liên quan đến các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Hai bên nhất trí sẽ tìm kiếm sự phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố thế trận phòng thủ của các đồng minh.

Cùng ngày 7/10, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Geon đã có cuộc điện đàm 3 bên với Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim và Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 3 trưởng đoàn đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí sẽ tăng cường nỗ lực ngăn chặn nguồn tài chính cho việc phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Seoul, Washington và Tokyo sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc và hợp tác song phương và ba bên trong tương lai.

Trong hai tuần qua, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử tên lửa trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận chung giữa hai hoặc ba bên gần bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phai-vien-han-quocnhat-ban-tham-van-ve-cach-thuc-doi-pho-trieu-tien/823254.vnp