Phái viên Hàn Quốc, Nhật Bản hội đàm về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngày 1/4, tại thủ đô Tokyo, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức tham vấn về hợp tác kinh tế trong nỗ lực ngoại giao về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: AP/TTXVN)

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: AP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, ngày 1/4 tại thủ đô Tokyo, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức tham vấn về hợp tác kinh tế trong nỗ lực ngoại giao về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Đặc phái viên về hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Lee Do-hoon đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Kenji Kanasugi, sau khi ông Lee Do-hoon có cuộc hội đàm với phái viên hạt nhân Mỹ Stephen Biegun ở thủ đô Washington hôm 29/3.

Bộ trên cho hay, Seoul và Tokyo đã nhất trí tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ.

Thông cáo báo chí của bộ trên có đoạn: "Hai bên đã chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây sau hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ lần 2, trao đổi quan điểm về cách thức hợp tác trong việc đạt được tiến triển thiết thực trong nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo này và thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phai-vien-han-quoc-nhat-ban-hoi-dam-ve-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien/560763.vnp