Phải tra từ điển tiếng Anh khi giao tiếp, H'Hen Niê mong mọi người đừng soi

'Mong mọi người ở nhà đừng soi vốn ngoại ngữ của H'Hen. H'Hen đang cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo', hoa hậu tóc ngắn tâm sự.

Đại diện Việt – hoa hậu H’Hen Niê – đang có mặt ở Thái Lan để tham gia hoạt động thứ 3, thuộc cuộc thi Miss Universe 2018. Trên trang cá nhân, người đẹp dân tộc Ê Đê chia sẻ thông tin cô vừa hoàn tất việc thử đồ, chụp ảnh dạ hội và ghi hình phỏng vấn.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho hay, đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc thi nhan sắc thế giới, nhưng bản thân không cảm thấy áp lực. Hoa hậu tóc ngắn thừa nhận bản thân cô bị hạn chế về tiếng Anh, nhưng không vì thế mà người đẹp e ngại giao tiếp với các thí sinh khác. Cô khá tự tin và chủ động.

Dù tiếng Anh hạn chế, H'Hen Niê vẫn tự tin giao tiếp cùng các thí sinh quốc tế. Ảnh: FBNV

H’Hen Nie luôn mang theo điện thoại có cập nhật từ điển tiếng Anh bên mình để khi có từ nào không hiểu, cô liền tra nghĩa và học cách phát âm. Mặc dù phát âm chưa chuẩn, hay sai ngữ pháp nhưng H’Hen Niê vẫn vui khi mọi người hiểu ý và giúp cô phát âm tốt hơn. Ở phần ghi hình phỏng vấn đầu tiên, H’Hen nói tiếng Việt khi giới thiệu bản thân. “Mong mọi người ở nhà đừng soi vốn ngoại ngữ của H’Hen. H’Hen đang cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo”, cô nói.

“Hạn chế lớn nhất của tôi bây giờ chính là tiếng Anh. Tôi từng học tiếng Anh nhưng khi mà chúng ta học không với một mục đích rõ ràng, không có thời gian đầu tư nhiều thì không thể học tốt được. Việc này cũng giống như việc tôi học tiếng Việt vậy, nên tôi nghĩ bản thân cần có môi trường và thời gian để trau dồi tốt hơn”, H’Hen Niê thừa nhận hạn chế tiếng Anh.

Hoa hậu Hoàn vũ thừa nhận khả năng tiếng Anh hạn chế. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới đối với H’Hen Niê là một giấc mơ. Đến với cuộc thi này, cô muốn bản thân phải có thật nhiều năng lượng, một thần thái tự tin. Với bất cứ cuộc thi nào H’Henniêcũng đều xem đó là chiến trường và bản thân là một chiến binh. “Tôi phải dùng hết sức và hết khả năng của mình trong cuộc thi. Và điều quan trọng hơn hết đó là khả năng tiếng Anh. Tôi hy vọng sắp tới mình sẽ sắp xếp được thời gian để trau dồi kỹ năng này”, người đẹp tâm sự trước ngày lên đường sang Thái Lan.

Miss Universe 2018 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đêm chung kết được tổ chức vào sáng 17/12. Cuộc thi năm nay có 93 đại diện các nước tranh tài. Đương kim hoa hậu Demi-Leigh Nel-Peters của Nam Phi sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

An Yên (TH)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/phai-tra-tu-dien-tieng-anh-khi-giao-tiep-hhen-nie-mong-moi-nguoi-dung-soi-c18a304281.html