'Phải tiếp tục làm rõ, làm mới các phong trào thi đua của phụ nữ'

Sáng 16/10, Bộ NN-PTNT tổ chức Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

 Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Từ sáng sớm, cờ hoa, áo dài đủ màu, các chị em mỗi người mỗi vẻ khiến cho hội trường như được khoác lên tấm áo mới rực rỡ, thay thế "chiếc áo" hội nghị, hội thảo nghiêm trang của mọi ngày.

Đại diện cho 200 cán bộ nữ tiêu biểu có mặt tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ NN-PTNT Vũ Thị Phương Lan điểm lại những mốc son lịch sử, các tổ chức tiền thân của Phụ nữ được thành lập với nhiều tên gọi khác nhau như Hội Phụ nữ phản đế, Hội Phụ nữ cứu quốc; Phụ nữ Hiệp hội…

Nhưng phải đến tháng 10/1930, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Đảng đã ra Nghị quyết về Phụ nữ vận động - bản nghị quyết đầu tiên có tính lịch sử, mở đầu cho trang sử mới của phong trào Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

90 năm trưởng thành và phát triển, đã có bao tấm gương phụ nữ Việt Nam sáng ngời với những phẩm chất cao quý, riêng phụ nữ ngành nông nghiệp đã có mặt trong mọi lĩnh vực, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sự trưởng thành đó đã được các cấp đánh giá cao, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Bà Bùi Ngọc Mỹ, Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Ủy viên BTV Công đoàn cơ quan Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ bổ sung bằng những con số, tỷ lệ mới nhất để minh chứng cho sự phát triển không ngừng của phụ nữ.

Đó là nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ đạt hơn 16%; tỷ lệ nữ quy hoạch cấp ủy Đảng là 22,36%; nữ giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xấp xỉ 11%. Nữ giới trong ngành nông nghiệp được cử đi đào tạo bồi dưỡng trong nước gần 20% và 40% ở ngoài nước. Năm 2019, có hơn 31% người được đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ là nữ giới…

Trao tặng hoa, quà lưu niệm cho các chị em tiêu biểu trong ngành nông nghiệp.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Thường trực, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Hà Công Tuấn rất hồ hởi, vui mừng khi nghe những thành tích, con số mà chị em ngành nông nghiệp đã đạt được trong nhiều năm qua.

Theo Thứ trưởng Tuấn, bao mốc son lịch sử tự hào đều có bóng dáng của phụ nữ như bà Trưng, bà Triệu... Còn bây giờ, sống trong thời bình nhưng chị em vẫn không ngừng phát huy khả năng ở mọi lĩnh vực, được thế giới đánh giá “Việt Nam có chỉ số hạnh phúc cao”.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng đề nghị thời gian tiếp theo, Hội phụ nữ ngành nông nghiệp phải tiếp tục làm rõ, làm mới các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào “3 đảm đang”, phong trào thi đua “3 tốt, 5 sạch”.

Ông cũng yêu cầu các tổ chức, đơn vị trực thuộc phải có tổng kết kết quả thi đua của phụ nữ để có phần thưởng cho xứng đáng, kịp thời.

Tố Như

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/phai-tiep-tuc-lam-ro-lam-moi-cac-phong-trao-thi-dua-cua-phu-nu-d275367.html