Phải thực hiện nghiêm

12h trưa 5-10, chị Vân bán hoa quả ở chợ An Dương, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) đang sắp xếp dụng cụ để tranh thủ nghỉ trưa thì ông Vĩnh làm nghề xe ôm ở gần chợ bước vào. Thấy quầy vắng vẻ, ông Vĩnh tháo khẩu trang đút túi quần. Chị Vân hỏi:

- Mọi người vẫn đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, sao ông đến chợ mà không đeo khẩu trang?

- Ồ! Lúc này chỉ có tôi và chị. Chị đã đeo khẩu trang rồi thì tôi cần gì phải đeo nữa?

- Ông ạ! Đeo khẩu trang không chỉ để phòng chống dịch bệnh cho bản thân mình mà còn cho cả người xung quanh. Việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhất là ở chợ - nơi có đông người ra vào hằng ngày là rất cần thiết và mọi người phải thực hiện nghiêm thì việc phòng, chống dịch mới có tác dụng.

- Chị nói có lý. Mình phải giữ an lành môi trường để ngăn dịch Covid-19 xâm nhập và lan rộng. Thực tế, vẫn có một số người nghĩ về việc đeo khẩu trang còn nông cạn như tôi. Tôi sẽ nói để họ hiểu và thực hiện cho đúng.

Vừa nói, ông Vĩnh vừa đeo khẩu trang. Xong rồi ông mới mua hàng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/980403/phai-thuc-hien-nghiem