Phải thay đổi phương pháp dạy học ngay từ phổ thông

Đó là ý kiến chung của các Đại biểu tham dự 'Tọa đàm Giáo dục ĐH Đà Nẵng góp phần thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' vừa được tổ chức.

Đó là ý kiến chung của các Đại biểu tham dự “Tọa đàm Giáo dục ĐH Đà Nẵng góp phần thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vừa được tổ chức. Theo các chuyên gia, chất lượng đại học cao hay thấp, có đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện thành công Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị hay không tùy thuộc phần lớn vào chất lượng của giáo dục thời phổ thông. Hiện nay, chất lượng đầu vào của sinh viên năm 1 tại ĐH Đà Nẵng thấp và có sự phân hóa. Lý do là vì điểm đầu vào tại các trường ĐH ở Đà Nẵng thấp dẫn đến những học sinh chất lượng cao thường tìm đến các cơ sở đào tạo, trung tâm giáo dục lớn hơn như ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội để học Đại học. Chính vì vậy, ĐH Đà Nẵng cần phải nỗ lực gấp đôi để thực hiện được tốt sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

Sinh viên ĐH Đà Nẵng tham dự Hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019. Ảnh: P.THỦY

Sinh viên ĐH Đà Nẵng tham dự Hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019. Ảnh: P.THỦY

Ông Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho rằng, chính quyền Đà Nẵng cần tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp và tập trung phát triển quy mô nền kinh tế lớn hơn nữa theo hướng bền vững, qua đó sẽ góp phần tạo động lực thu hút nguồn nhân tài về làm việc. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cần tạo điều kiện cho ĐH Đà Nẵng tổ chức các Hội thảo, Hội nghị mang tầm quốc tế, tạo thuận lợi trong việc xuất nhập cảnh cho các nhà khoa học danh tiếng trên thế giới đến Đà Nẵng làm việc. GS. TSKH Bùi Văn Ga nhìn nhận, chính quyền Đà Nẵng chính là cầu nối để các trường Đại học tại Đà Nẵng trở thành một tổ chức thống nhất, qua đó, cùng nhau chung tay thực hiện đổi mới căn bản về mục tiêu và chương trình công tác giảng dạy để phù hợp với những nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu căn bản và quan trọng nhất là phải đào tạo ra những con người mà robot không thể cạnh tranh được.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, ông Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị trong việc phát triển TP Đà Nẵng chính là tiền đề và là cơ hội cho sự phát triển mới của thành phố. Đặc biệt, đối với công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Nghị quyết 43 đã khẳng định vai trò quan trọng và to lớn của nhân tố này.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_206568_phai-thay-doi-phuong-phap-day-hoc-ngay-tu-pho-thong.aspx