Phải thận trọng với De Bruyne và Mahrez

Còn nhớ, trong trận lượt đi, Chelsea chẳng ngán ngại gì đội bóng chủ sân Etihad khi quyết định triển khai lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Quyết định mạo hiểm đó của Lampard và các học trò đã được tưởng thưởng bằng bàn thắng mở tỷ số của Kante phút 21.

Nhưng không lâu sau đó, Man City đã vượt lên dẫn trước Chelsea với hai bàn thắng của De Bruyne và Mahrez ở các phút 29 và 37 và 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Và trong hai trận đấu gần đây, De Bruyne và Mahrez cũng là những người góp công đầu trong chiến thắng của Man City.

Nếu như De Bruyne thi đấu chói sáng trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Arsenal, thì Mahrez lại nổi bật nhất trong cái ngày mà nửa xanh thành Manchester vùi dập Burnley với tỷ số cách biệt 5-0.

Trong đó, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Mahrez ở phút 43 cho thấy anh đáng sợ như thế nào bên hành lang cánh phải. Từ phần sân nhà, Fernandinho thực hiện đường chuyền dài cho Mahrez bên hành lang phải. Với kỹ thuật điêu luyện cùng với khả năng đón điểm rơi bóng chuẩn xác, cựu tiền đạo Leicester chỉ cần thực hiện một động tác đệm bóng đã dễ dàng loại bỏ sự đeo bám của đối phương. Tiếp theo là những động tác giả thuần thục để loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Burnley và cuối cùng là cú sút quyết đoán vào góc xa khung thành.

Mahrez đang chơi tấn công rất hay bên hành lang phải của Man City

Mahrez đang chơi tấn công rất hay bên hành lang phải của Man City

Một bàn thắng thể hiện những yếu tố cần thiết của một tiền đạo và không phải một tiền đạo đẳng cấp nào cũng có thể có được bàn thắng như thế. Vậy nên, nếu không muốn nhận thêm một thất bại nữa trong trận lượt về này, Lampard phải có chế độ “chăm sóc đặc biệt” với Mahrez bên hành lang phải và nhiệm vụ này có lẽ không ai khác ngoài hậu vệ trái Alonso.

Cũng may cho Chelsea khi Aguero gặp chấn thương trong trận gặp Burnley vừa qua và Sterling lại chưa có được phong độ đỉnh cao sau thời gian tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19, nên ngoài Mahrez, Lampard chỉ cần tập trung “chăm sóc” De Bruyne nữa là đã giới hạn rất nhiều sức mạnh tấn công của Man City.

Để giới hạn được tầm hoạt động của tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới hiện nay chẳng phải là công việc dễ dàng, khi De Bruyne di chuyển không bóng rất thông minh, chọn vị trí đứng hợp lý, phối hợp bóng ngắn hay dài với các đồng đội đều tốt và nhất là có khả năng tung ra những cú sút xa đầy bất ngờ và uy lực.

Song Chelsea cũng đang sở hữu một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới hiện nay là Kante, người có khả năng đeo bám rất tốt và đã từng làm Messi “khó thở”, nên cũng có khả năng giới hạn được tầm hoạt động của De Bruyne. Vấn đề còn lại là Lampard có toan tính hay vẫn “hồn nhiên” trong tấn công trước đội bóng tấn công tốt hơn như Man City.

Nếu Chelsea của Lampard tính toán đến những phương án hóa giải De Bruyne và Mahrez trước khi nghỉ đến tấn công, thì khả năng đội bóng áo xanh thành London có được 3 điểm quý giá trong trận đấu này là không nhỏ. Ngược lại, Chelsea phải nhận thêm một thất bại nữa trong trận lượt về này là tất yếu.

Trần Tuấn Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/phai-than-trong-voi-de-bruyne-va-mahrez_94910.html