Phải rời sân bằng xe bọc thép, Malaysia khiếu nại hành vi quá khích của cổ động viên Indonesia lên FIFA

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết, họ sẽ gửi khiếu nại chính thức tới LĐBĐ thế giới (FIFA) về hành vi quá khích của những CĐV Indonesia đối với CĐV Malaysia trong trận đấu vòng loại World Cup ở Jakarta tối qua.

Một CĐV Indonesia bị cảnh sát ngăn chặn khi cố gắng xâm nhập vào khu vực khán đài của CĐV Malaysia để khiêu khích. (Nguồn: AFP)

Bộ trưởng Thể thao và Thanh thiếu niên Syed Saddiq Syed Abdul Rahman đã tuyên bố trên tài khoản Instagram của mình rằng, ông sẽ gửi báo cáo chính thức tới Chính phủ Indonesia và người đồng cấp của ông, Bộ trưởng Thể thao và Thanh thiếu niên Imam Nahrawi, về những hành vi quá khích của CĐV Indonesia trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 tối qua.

Trước đó, ông đã cùng nhóm CĐV Ultras Malaya của Harimau Malaya cổ vũ đội bóng trong trận thắng nghẹt thở 3 - 2 trước Indonesia.

“Tôi đã cùng với những CĐV Harimau Malaya đến xem vòng loại World Cup tại SVĐ Gelora Bung Karno. Họ đã ném các vật thể bằng sắt, chai và pháo sáng vào chúng tôi nhiều lần. Một số CĐV Indonesia cũng đã cố gắng xâm nhập vào khu vực dành cho CĐV Malaysia và trận đấu đã phải tạm hoãn".

“Các hành vi côn đồ là không thể dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào. Sự an toàn của cầu thủ và các CĐV Malaysia là ưu tiên hàng đầu của tôi”, Syed Saddiq nói.

Cảnh sát Indonesia phải điều xe bọc thép để hộ tống đội tuyển Malaysia rời sân sau trận đấu. (Nguồn: New Straits Times)

Chiến thắng của đội tuyển Malaysia dù phải làm khách trên sân Indonesia do công của cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh khi anh ghi bàn ở phút bù giờ (90 phút + 7), mang về ba điểm quý giá cho Malaysia, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng G (ở vòng đấu này đội tuyển UAE tạm nghỉ chưa thi đấu).

Sumareh cũng ghi bàn thắng đầu tiên của Malaysia ở phút 37, trong khi bàn thắng thứ hai của Malaysia được ghi bởi Muhammad Syafiq Ahmad ở phút 66. Alberto Goncalves ghi hai bàn cho Indonesia ở phút 12 và 39.

Mặc dù ghi bàn trước nhưng bị lội ngược dòng và thua chung cuộc ở phút cuối đã khiến các CĐV Indonesia trở nên quá khích, hung hăng ở trận đấu này. Rất có khả năng Indonesia phải nhận án phạt lớn từ cả AFF lẫn FIFA trong ít ngày tới.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phai-roi-san-bang-xe-boc-thep-malaysia-khieu-nai-hanh-vi-qua-khich-cua-co-dong-vien-indonesia-len-fifa-100662.html