Phải quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm quy định cách ly xã hội

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, tình trạng người dân đổ ra đường trong sáng và chiều 9-4 diễn ra tại nhiều địa bàn.

“Nóng” nhất là khu vực đường đi bộ ven sông Tô Lịch thuộc địa bàn các phường Láng Thượng, Láng Hạ, Thịnh Quang, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa); khu vực phía ngoài Công viên Cầu Giấy, Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ)… và các tuyến đường trục chính của thành phố.

Điều đó cho thấy tâm lý chủ quan với dịch bệnh của một bộ phận người dân, trong khi trách nhiệm của chính quyền cơ sở chưa cao.

Người dân tìm hiểu một số thông tin về hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch tại cổng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Ông Đỗ Mạnh Quỳnh (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) cho biết: “Tôi xem clip, ảnh người dân đổ ra đường đi bộ ven sông Tô Lịch mà thấy dân mình chủ quan quá. Một phần lỗi ở đây là chính quyền sở tại không làm hết trách nhiệm, quản lý địa bàn lỏng lẻo”.

Sau khi một số báo phản ánh tình trạng người đi tập thể dục tại đường đi bộ ven sông Tô Lịch sáng 9-4 rất đông, chiều cùng ngày, Công an quận Đống Đa đã triển khai các chốt kiểm tra thuộc 4 phường: Ngã Tư Sở, Thịnh Quang, Láng Hạ, Láng Thượng nhắc nhở và kiên quyết xử phạt những trường hợp cố tình không tuân thủ cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, khu vực này gần như không còn người đi lại, khu vực chợ Cầu Mới đã không còn cảnh họp chợ dân sinh.

Khu vực đường dạo ven sông Tô Lịch thuộc địa bàn quận Đống Đa đã không còn người tập thể dục khi lực lượng công an vào cuộc.

Thượng úy Đoàn Ngọc Việt (Phó Trưởng Công an phường Ngã Tư Sở) cho biết, qua tuần tra nhắc nhở, đơn vị đã bàn giao UBND phường xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang ra đường là những người đi tập thể dục và 9 người bán hàng rong tập trung họp chợ tại khu vực chợ Cầu Mới. Những ngày tới, Công an phường sẽ cắm chốt để không tái diễn vi phạm như sáng 9-4.

Ở “điểm nóng” khác trong những ngày gần đây về tình trạng vi phạm quy định cách ly xã hội khi người dân vẫn đến Công viên Thống Nhất, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, sân dạo của khu chung cư Times City tập thể dục, UBND quận Hai Bà Trưng cho biết đã nắm được thông tin và lập tức chỉ đạo lực lượng liên ngành tăng cường tuần tra, lập chốt xử lý vi phạm đối với các trường hợp cố tình vi phạm…

Ông Nguyễn Hưng Quốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất cho hay, từ ngày 6-4 đến nay, đơn vị đã tăng cường các biện pháp kiểm soát nên không còn tình trạng người dân trèo rào vào trong công viên tập thể dục. Bên cạnh việc phối hợp với Công an phường Lê Đại Hành tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp trèo rào vào công viên tập thể dục, Công ty đã bố trí 24 bảo vệ/ca trực, bảo đảm cách 150m có 1 bảo vệ thực hiện giám sát, không để người dân vào công viên tập thể dục.

Bên ngoài hàng rào công viên, cùng với việc dán thông báo các mức phạt về một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19, chính quyền và công an địa phương lập 2 điểm kiểm tra tại cổng Kim Liên và Nguyễn Đình Chiểu tuyên truyền, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.

Phường Thanh Nhàn đã lập trạm xử lý vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong, việc lập nhiều chốt nhắc nhở người dân tại Công viên Thống Nhất, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, sân dạo của khu chung cư Times City giúp giảm đáng kể việc người dân đến những nơi công cộng tập thể dục.

Tại Công viên Thủ Lệ, ông Bùi Quang Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư (Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội - đơn vị quản lý, duy trì Công viên Thủ Lệ) cho biết: Công ty bố trí lực lượng bảo vệ (20 người/ca trực) chốt tại 3 cổng ra vào, đồng thời luân phiên kiểm tra tại các điểm tiếp giáp với khu dân cư. Phía bên ngoài, công an phường Ngọc Khánh kiểm tra, nhắc nhở những trường hợp người dân vẫn đi tập thể dục.

Về tình trạng người dân vào câu cá trong công viên như một số báo phản ánh, ông Khánh cho hay, khu vực này đã được Vườn thú Hà Nội bàn giao cho Ban quản lý dự án đường sắt đô thị để triển khai tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, để tăng cường trách nhiệm, UBND quận yêu cầu chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chia sẻ kinh nghiệm từ cơ sở, Thiếu tá Đặng Cao San, Phó trưởng Công an phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, bên cạnh việc nhắc nhở người dân ra đồng chăm sóc hoa cần đeo khẩu trang theo đúng quy định, Công an phường đã phát khẩu trang cho người dân để phòng chống dịch Covid-19. Với những trường hợp cố tình không chấp hành sau nhiều lần nhắc nhở, công an sẽ xử phạt theo quy định.

Có thể thấy, ở đâu chính quyền cơ sở nghiêm túc, nhận rõ trách nhiệm của mình từ đó thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về cách ly xã hội thì ở đó người dân tuân thủ nghiêm túc và ngược lại. Đó là điều đáng để suy nghĩ khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tại quận Thanh Xuân, trong ngày 9-4, các phường đã xử phạt 14 trường hợp không đeo khẩu trang; nhắc nhở 8 trường hợp ra ngoài không cần thiết.

Tại quận Đống Đa, tính đến ngày 9-4, quận này đã xử phạt 312 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang, 2 trường hợp câu cá ở hồ Hoàng Cầu, cảnh cáo 5 trường hợp ra đường không có việc cần thiết.

Hiệp - Chi - Thủy - Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963918/phai-quyet-liet-xu-ly-nghiem-vi-pham-quy-dinh-cach-ly-xa-hoi