Phải nâng cao tính chuyên nghiệp

Ông Trần Anh Tú

Ông Trần Anh Tú

Kết thúc mùa giải “không bình thường” 2020, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú như trút đi gánh nặng, tâm sự: “Điều đáng nhớ nhất và lo lắng nhất đối với tôi là khi đưa ra phương án đá sân trung lập và lần đầu tiên tổ chức cuộc họp trực tuyến với các CLB vào ngày 31-3, trước những phản ứng đa chiều trên truyền thông. Nhưng nhờ cuộc họp này mà chúng tôi đã ra thể thức thi đấu mới cho mùa giải 2020”.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu tổ chức điều hành vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về các giải đấu chuyên nghiệp là tính chuyên nghiệp của nhiều thành viên khiến giải xấu xí. Muốn mùa giải mới tốt hơn, tính chuyên nghiệp phải được nâng cao đối với tất cả các thành phần tham dự giải. Ngoài ra, công tác trọng tài vẫn là vấn đề gây đau đầu. “Việt Nam ngày càng thiếu trọng tài giỏi, có cá tính. Đấy là hậu quả của việc đào tạo và sử dụng trọng tài không tốt. Cũng giống như cầu thủ, đào tạo được một trọng tài giỏi rất khó nhưng đào tạo được rồi mà lại không biết cách sử dụng để bị thui chột là cực kỳ lãng phí tiền của, công sức và tài năng” - ông Tú nói.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/phai-nang-cao-tinh-chuyen-nghiep-3032911/