Phải mất 28 năm World Cup mới có trận đấu đặc biệt thế này

World Cup phải trải qua 5 kỳ với 104 trận đấu trong 28 năm sau mới xuất hiện tỷ số hòa 0-0.

Những kỷ lục

World Cup 1958 được tổ chức tại Thụy Điển từ ngày 8 đến 26/6/1950 với sự tham dự của 16 đội bóng. Liên Xô, Bắc Ireland và xứ Wales là những đội bóng lần đầu tiên dự World Cup, trong đó xứ Wales cho đến nay vẫn chưa có lần thứ 2. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên và duy nhất, toàn bộ các đội bóng thuộc Vương quốc Anh là Scotland, Anh, xứ Wales và Bắc Ireland cùng tham dự.

 Brazil gặp Anh tại World Cup 1958.

Brazil gặp Anh tại World Cup 1958.

Trận Brazil gặp Anh ngày 11/6 ở lượt trận thứ 2 bảng D có kết quả hòa 0-0 là trận đấu đầu tiên trong lịch sử World Cup kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Kỳ lạ ở chỗ, World Cup đã trải qua 5 kỳ trước đó với 104 trận đấu nhưng phải 28 năm sau, tỷ số 0-0 mới lần đầu tiên xuất hiện. Ngày đó, kết quả 0-0 là điều ít ai nghĩ tới, thậm chí các nhà cái còn không đưa tỷ số này vào biểu giá cá cược.

World Cup 1958, Brazil lần đầu tiên giành chức vô địch và là quốc gia thứ 4 đứng trên bục cao nhất của giải đấu. Thành tích này còn đặc biệt ở chỗ, Selecao là đội bóng Nam Mỹ duy nhất cho đến nay giành chức vô địch World Cup trên đất châu Âu.

Chiến thắng 5-2 của Brazil trước Thụy Điển ở trận chung kết World Cup 1958 đến nay vẫn là trận chung kết có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử (7 bàn). Đây cũng là 1 trong 3 trận chung kết có tỷ số cách biệt tới 3 bàn (sau này có thêm trận Brazil thắng Italia 4-1 ở World Cup 1970, Brazil thua Pháp 0-3 ở World Cup 1998). Còn Nils Liedholm – người mở tỷ số cho Thụy Điển trong trận đấu này là cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi bàn trong một trận chung kết World Cup (35 tuổi).

Đội hình chung kết World Cup 1958.

51.800 là số người đã tới sân vận động Rasunda ở Solna của Thụy Điển theo dõi trận chung kết World Cup 1958 vào ngày 29/6. Đây là con số thấp nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup.

Sự xuất hiện của Pele

World Cup 1958 chào đón sự xuất hiện của Pele – sau này là “Vua bóng đá”. Pele trên đất Thụy Điển đi vào lịch sử khi là cầu thủ trẻ nhất dự World Cup. Kỷ lục này chỉ bị phá bởi Norman Whiteside của Bắc Ireland ở Espana 1982. Tuy nhiên, hai kỷ lục khác của Vua Pele là cầu thủ trẻ nhất dự và ghi bàn trong một trận chung kết World Cup khi mới 17 tuổi, 249 ngày thì không biết đến khi nào mới bị xô đổ.

Chưa hết, Pele là cũng là cầu thủ trẻ duy nhất cho đến nay có thể lập một hat-trick ở bán kết (trận Brazil thắng Pháp 5-2, khi đó Pele 17 tuổi, 244 ngày) rồi lập tiếp cú đúp ở trận chung kết. Pele sau này còn cùng với Uwe Seeler của Đức trở thành những cầu thủ ghi bàn trong 4 kỳ World Cup liên tiếp 1958, 1962, 1966 và 1970. Nhưng Uwe Seeler và không một ai khác ngoài Pele đến lúc này có thể giành chức vô địch ở 3 kỳ World Cup ( 1958, 1962, 1970).

Pele rơi nước mắt khi giành chức vô địch cùng Brazil tại World Cup 1958.

Một kỷ lục khác không thể không nhắc tới ở kỳ World Cup 1958 đó là 13 bàn thắng của huyền thoại người Pháp Just Fontaine. Cho đến nay chưa một chân sút nào vượt qua Just Fontaine về số bàn thắng ghi được trong một kỳ World Cup. Fontaine cũng là 1 trong 3 chân sút ghi bàn trong tất cả các trận đấu mà ông tham dự tại World Cup 1958. Trong đó có 2 hat-trick liên tiếp – điều mà lịch sử ghi nhận mới chỉ có 2 người làm được.

Mario Zagallo của Brazil là người đầu tiên đã giành chức vô địch thế giới trong cả vai trò cầu thủ (1958) và HLV (1970). Còn Bobby Collins của Scotland là người đưa số bàn thắng của các kỳ World Cup đến con số 500 vào năm 1958 ở trận Scotland thua Paraguay 2-3. Trong khi đó, Mexico lập kỷ lục buồn khi có trận thua thứ 9 liên tiếp ở World Cup (tính từ năm 1930 đến 1958).

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phai-mat-28-nam-world-cup-moi-co-tran-hoa-0-0-dau-tien-d404007.html