Phải làm chủ bản thân, làm chủ thời gian, sống độc lập

Đó là lời khuyên của PGS.TS Đoàn Quang Vinh- Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) - tại buổi gặp mặt phụ huynh và tân SV trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến Việt - Mỹ, PFIEV chiều 22-8.

Đó là lời khuyên của PGS.TS Đoàn Quang Vinh- Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) - tại buổi gặp mặt phụ huynh và tân SV trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến Việt - Mỹ, PFIEV chiều 22-8.

SV khóa trên giao lưu với các tân SV.

Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Đoàn Quang Vinh đã giới thiệu khái quát những nét ưu việt khi theo học các chương trình này. Cụ thể, thời gian học được rút từ 5 năm xuống còn 4 năm với 120 tín chỉ, khi tốt nghiệp ra trường tiếng Anh phải đạt chuẩn B2. Trong học kỳ đầu tiên, nhà trường ưu tiên dạy tiếng Anh cho SV theo học các chương này với thời gian gần như chiếm trọn các tiết/tuần (không tính trong 120 tín chỉ), xen kẽ đó là nhập môn ngành, Toán và giáo dục thể chất. Ngay sau khi nhập học, nhà trường sẽ tổ chức test trình độ tiếng Anh của các tân SV để phân loại, chia lớp. Khi theo học các chương trình này, các em sẽ được hướng dẫn cách học theo dự án. Trong quá trình đào tạo, trường luôn chú trọng đến việc cải cách phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, nhà trường còn đảm bảo việc giới thiệu việc làm cho các SV tốt nghiệp đạt loại khá trở lên; trang bị tinh thần khởi nghiệp và kỹ năng khởi nghiệp cho SV.

Tại buổi gặp mặt, các tân SV và phụ huynh đã giao lưu, đặt câu hỏi liên quan đến chất lượng, chương trình đào tạo cùng một số vấn đề khác với ban giám hiệu nhà trường, giao lưu với các SV khóa trên.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_194215_phai-lam-chu-ban-than-lam-chu-thoi-gian-song-doc-lap.aspx